Đoàn viên có quyền giới thiệu người đại diện

Tổng LĐLĐ Việt Nam sáng 17-10 đã phối hợp cùng LĐLĐ TP HCM tổ chức tọa đàm Kết quả thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch Công đoàn (CĐ) cơ sở tại đại hội.

Góp ý tại tọa đàm, các đại biểu phản ánh các văn bản hướng dẫn và quy trình bầu trực tiếp chủ tịch CĐ cơ sở hiện nay còn rườm rà, phức tạp. Quy trình giới thiệu chủ tịch ứng cử bằng phiếu kín và bầu trực tiếp chủ tịch khiến cơ sở còn lúng túng, phần lớn phải cần hỗ trợ của CĐ cấp trên.

Các đại biểu góp ý kiến tại tọa đàm

Các đại biểu góp ý kiến tại tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), người lao động được phép trực tiếp tổ chức đại diện, vì thế tổ chức CĐ phải liên tục đổi mới. Hình thức bầu trực tiếp chủ tịch CĐ cơ sở tại đại hội là một trong những nội dung đổi mới của tổ chức CĐ Việt Nam. Người lao động có quyền giới thiệu người đại diện cho mình vào ban chấp hành CĐ và giới thiệu chủ tịch CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: H.Đào

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/doan-vien-co-quyen-gioi-thieu-nguoi-dai-dien-20191017205333715.htm