Đoàn viên CATP giúp dân làm đường

Nhiệt tình, trách nhiệm, hăng say, làm việc hết mình và cố gắng vượt qua các trở ngại để giúp nhân dân, đó là lời khen ngợi và tình cảm của ông Huỳnh Văn Tưởng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Hòa Khương Tây, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang (Đà Nẵng) dành tặng cho các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an TP Đà Nẵng

Nhiệt tình, trách nhiệm, hăng say, làm việc hết mình và cố gắng vượt qua các trở ngại để giúp nhân dân, đó là lời khen ngợi và tình cảm của ông Huỳnh Văn Tưởng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Hòa Khương Tây, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang (Đà Nẵng) dành tặng cho các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an TP Đà Nẵng trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2019. Theo kế hoạch, hơn 100 ĐVTN tham gia làm công tác dân vận, làm 170m đường bê-tông nông thôn từ ngày 13 đến 18-8.

Các ĐVTN CATP nỗ lực hoàn thành 170m đường nông thôn.

Các ĐVTN CATP nỗ lực hoàn thành 170m đường nông thôn.

Nhiều năm nay, con đường dẫn ra nhà văn hóa thôn Hòa Khương Tây rất khó đi, xuống cấp nghiêm trọng cùng địa hình dốc thoai thoải khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Vào mùa mưa, đường trơn trượt khiến các em học sinh thường bị ngã té, các phương tiện giao thông dễ bị tai nạn. Do đó, khi nghe tin các ĐVTN CATP Đà Nẵng về làm đường giúp dân, bà con nơi đây ai cũng phấn khởi, vì sẽ có được con đường mới thuận tiện và an toàn hơn. Người dân ai cũng tạo điều kiện hết sức thuận lợi để các ĐVTN có chỗ ăn, chỗ ở đảm bảo.

Đại úy Hồ Đình Trí, Phó Bí thư Đoàn CATP Đà Nẵng cho biết, với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, trong những năm qua, đơn vị đã tổ chức nhiều lượt hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận tại các xã của H. Hòa Vang, giúp người dân các địa phương xây dựng thi công hàng nghìn mét đường bê-tông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới. Năm nay, bên cạnh làm đường, đơn vị kết hợp tặng bình chữa cháy cho các hội đoàn thể của xã, tặng 1 dàn loa di động cho thôn để phục vụ sinh hoạt cộng đồng và trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Từ những hoạt động thiết thực đó đã góp phần động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả của nhân dân, nhất là đối với các em học sinh nghèo vượt khó, tạo động lực để khích lệ các em nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập”, Đại úy Hồ Đình Trí chia sẻ.

Người vác xi-măng, người điều khiển máy trộn bê-tông, khiêng vác đất, đá dăm... không ai bảo ai, các ĐVTN thuộc các đơn vị của CATP Đà Nẵng động viên nhau cố gắng hoàn thành tuyến đường bê-tông đạt chuẩn nông thôn mới, giúp người dân có con đường mới để đi lại thuận lợi hơn. Là lần đầu tiên tham gia làm công tác dân vận, chiến sĩ Nguyễn Kim Tùng, phòng Cảnh sát cơ động chia sẻ, công việc khá vất vả và nặng nhọc nhưng không vì thế mà không khí làm việc bớt đi phần khẩn trương. Nhờ vào sự phân chia công việc hợp lý nên tiến độ thi công đang rất thuận lợi. Với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi động viên nhau vượt qua để hoàn thành công việc đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Từng nhiều lần tham gia làm công tác dân vận ở địa phương và phụ trách công việc tiếp nhận cát, đá đổ vào máy trộn, Thượng sĩ Trần Văn Dũng, Phó bí thư Đoàn cơ sở phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhìn nhận, chúng tôi không quản ngại khó khăn hay nắng nóng. Đây là công việc ý nghĩa, đặc biệt là tình cảm của ĐVTN với mong muốn giúp người dân những vùng còn khó khăn có được con đường đi lại thuận tiện. Khi nhận được kế hoạch, tôi đều xung phong đi đầu và vận động các chiến sĩ khác tham gia cùng. “Công tác dân vận giúp dân cũng là một trong những việc làm thiết thực. Chính những hoạt động gần gũi, cụ thể này càng gắn kết tình cảm các ĐVTN ở các đơn vị và với nhân dân ở cơ sở hơn”.

Tặng quà cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hòa Nhơn Võ Văn Bông cho biết, người dân ở thôn Hòa Khương Tây còn rất nhiều khó khăn, đường sá đi lại xuống cấp. Trước đây thì chiều ngang của đường chỉ 2,5m nhưng để đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới, đường cần phải được nâng cấp lên 3,5m theo quy định. Để xây dựng được các tuyến đường theo đúng chuẩn thì nguồn lực của địa phương là không đủ nên khi được ĐVTN CATP Đà Nẵng về đây giúp đỡ khiến chính quyền, nhân dân rất vui mừng. “Với tiến độ và tinh thần làm việc trong ngày đầu tiên, chính quyền và nhân dân tin tưởng rằng tuyến đường sẽ sớm hoàn thành so với kế hoạch đặt ra”, anh Võ Văn Bông phấn khởi.

Thời tiết Đà Nẵng những ngày giữa tháng 8 nóng quay quắt như muốn thử thách sức lực và sự kiên trì của các anh “thợ hồ không chuyên”. Ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng, các anh vẫn luôn cười nói vui vẻ, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình đồi dốc để nhanh chóng hoàn thiện con đường, giúp nhân dân thôn Hòa Khương Tây bớt vất vả, qua đó thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ CATP.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_211032_doan-vien-catp-giup-dan-lam-duong.aspx