Đoàn Văn Hậu và những cầu thủ trẻ hứa hẹn tỏa sáng tại Asian Cup

Không chỉ có sự góp mặt của những siêu sao hàng đầu thế giới, Asian Cup 2019 còn là sân khấu chờ đợi màn thể hiện của những ngôi sao trẻ đầy hứa hẹn trong tương lai.

Mohanad Ali (2000, Iraq): Sở hữu kỹ thuật, khả năng dẫn dắt lối chơi cùng sự đột biến cao từ những pha đi bóng đầy khó chịu, Mohanad Ali là cái tên mà hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt chú ý ở trận ra quân tới đây. Hai mùa giải gần nhất, Ali ra sân 39 lần và ghi được tới 24 bàn thắng cho CLB Al-Shorta tại giải VĐQG Iraq. Phong độ xuất sắc trong màu áo CLB giúp anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia năm 2017 và cũng kịp bỏ túi 5 pha lập công sau 9 lần ra sân từ đó tới nay.

Turki Al Ammar (1999, Saudi Arabia): Sở hữu sự khôn ngoan, tinh quái cùng những pha xử lý kỹ thuật đầy khó chịu, Al Ammar luôn mang tới rắc rối cho hàng phòng ngự đối phương dù thi đấu ở giữa sân hay áp sát vòng cấm địa. Không những vậy, những đường chuyền mang tính sát thương cao của cầu thủ 19 tuổi cũng là thứ vũ khí lợi hại, giúp Saudi Arabia trở thành một đội bóng khó lường tại giải đấu lần này.

Đoàn Văn Hậu (1999, tuyển Việt Nam): Chứng kiến màn trình diễn chững chạc và đầy tự tin của Đoàn Văn Hậu tại AFF Cup 2018, không ai dám tin rằng hậu vệ quê Thái Bình năm nay mới bước sang tuổi 19. Tại Asian Cup 2019, trước những đối thủ rất mạnh tới từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục, người hâm mộ kỳ vọng cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam 2018 sẽ tiếp tục màn thể hiện ấn tượng như tại AFF Cup vừa qua để tạo thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hành lang trái đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng

Supachai Jaided (1998, Thái Lan): Mạnh mẽ, tốc độ và giàu năng lượng, màn trình diễn của Supachai tại AFF Cup 2018 giúp các CĐV phác họa phần nào hình ảnh về một sát thủ mới của bóng đá Thái Lan trong tương lai. Tại Asian Cup tới đây, với sự tiếp viện từ ngòi nổ Chanathip Songkrasin, người hâm mộ kỳ vọng Supachai sẽ có một giải đấu bùng nổ trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Oday Dabbagh (1998, Palestine): 2018 có thể coi là một năm đại thành công của Oday Dabbagh. Tại vòng chung kết U23 châu Á, tiền đạo này ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp ở vòng bảng, qua đó góp công lớn giúp U23 Palestine lần đầu tiên trong lịch sử lọt tới tứ kết giải đấu. Tới tháng 9 vừa qua, cầu thủ của Hilal Al Quds tiếp tục để lại dấu ấn khi có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia ở trận hòa 1-1 với Kyrgyzstan. Người hâm mộ kỳ vọng những thành tích trên sẽ là tiền đề để cầu thủ 20 tuổi tiếp tục tỏa sáng tại Asian Cup 2019.

Ritsu Doan (1998, Nhật Bản): Sau hai mùa bóng thi đấu tại Hà Lan, Ritsu Doan có được 14 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo sau 49 lần ra sân cho CLB Groningen và trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình đội bóng này. Màn trình diễn ấn tượng khiến nhiều ông lớn tại châu Âu thèm khát sở hữu chữ ký của cầu thủ này, trong đó có nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Manchester City, đội bóng đang quyết tâm đưa Ritsu Doan về với sân Etihad ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ở tuổi 20, tiền vệ này nhận được rất nhiều kỳ vọng tại Asian Cup 2019 bên cạnh những người đàn anh như Shinji Kagawa, Shinji Okazaki hay Takashi Inui.

HLV Park Hang-seo: 'Bảng đấu của tuyển Việt Nam khó nhất Asian Cup' Trên sóng truyền hình quốc gia, HLV Park Hang-seo đưa ra những đánh giá về bảng đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Linh Sơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doan-van-hau-va-nhung-cau-thu-tre-hua-hen-toa-sang-tai-asian-cup-post900859.html