'Đoàn Văn Hậu sẽ trở về nước sau khi mùa giải kết thúc'

Đoàn Văn Hậu đang không thể cạnh tranh một suất đá chính ở Heerenveen, đó là lý do khiến tờ Fean Online nhận định anh sẽ phải trở về Việt Nam ở mùa giải tới.

Chia sẻ trước thềm trận đấu gặp CLB Feyenoord Rotterdam ở tứ kết Cúp QG Hà Lan (2h45 ngày 14/2), HLV trưởng Heerenveen - ông Johnny Jansen cho rằng ông sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu là dành trọn 3 điểm.

“Cơ bản, tôi sẽ không thay đổi 11 gương mặt đá chính so với tuần trước. Chúng tôi đặt niềm tin vào Odgaard, cậu ấy phải chứng tỏ nhiều điều để Heerenveen đánh bại Feyenoord. Odgaard cần gây khó dễ cho hai trung vệ Feyenoord. Heerenveen cũng phải cảnh giác trong khâu phòng ngự”, HLV Jansen cho biết.

Ngoài việc tin tưởng vào Odgaard trong vai trò mũi nhọn, bộ tứ hàng thủ gồm Ricardo Van Rhijn, Ibrahim Dresevic, Sven Botman và Sherel Floranus sẽ tiếp tục được trao cơ hội đá chính.

Ở vị trí hậu vệ trái, Sherel Floranus đang có phong độ tốt và mới ghi bàn ở trận hòa VVV Venlo 1-1 hồi cuối tuần. Ngay cả khi Floranus không thể chơi bóng vì chấn thương hay dính thẻ, Heerenveen vẫn còn đó một Lucas Wnberg luôn sẵn sàng vào sân thi đấu.

Đoàn Văn Hậu mới chỉ được vào sân 5 phút dưới màu áo đội một Heerenveen.

Với phát biểu trên của HLV Jansen, có thể thấy cơ hội để Văn Hậu ra sân ở trận gặp Feyenoord là không nhiều. Thậm chí, theo tờ báo thể thao Hà Lan có tên Fean Online, hậu vệ ĐTVN nhiều khả năng sẽ không thể trụ lại Heerenveen ở mùa giải năm sau.

“Có thể thấy, rõ ràng thì để cạnh tranh một suất vào đội 1 đang chơi hay của Heerenveen hiện tại là không nhiều với Văn Hậu. Hậu sở hữu thể hình ấn tượng nếu so sánh với các hậu vệ biên khác, nhưng rõ ràng, những gì mà anh ta đang thể hiện ở cả đội trẻ lẫn đội 1 là không thực sự ấn tượng.

Thật khó để có thể tin rằng hậu vệ này sẽ ở lại với giải VĐQG Hà Lan ở mùa giải tiếp theo nếu trình độ của anh ta không được cải thiện”, tờ báo uy tín Fean Online cho biết.

Trong các trận đấu gần đây của đội trẻ, Văn Hậu được xếp thi đấu ở vị trí trung vệ. Dường như BHL Heerenveen muốn biến cầu thủ người Thái Bình thành một trung vệ thực thụ để làm phương án dự phòng do cặp trung vệ Ibrahim Dresevic và Sven Botman hiện tại.

“Vị trí trung vệ đòi hỏi một sự tập trung, tỉnh táo và bộ kỹ năng xử lý bóng xuất sắc. Văn Hậu mới chỉ chơi ở vị trí này gần đây, dường như HLV Jansen cũng sẽ không thực sự an tâm để anh ta thi đấu trong những trận đấu sắp tới.

Nhưng nếu Văn Hậu thực sự cố gắng cải thiện bộ kỹ năng của mình, cơ hội chắc chắn sẽ đến với anh ta trong tương lai gần“, trang Fean Online nhận xét.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/doan-van-hau-se-tro-ve-nuoc-sau-khi-mua-giai-ket-thuc-6980533.html