Đoàn Văn Hậu nổi bần bật trong vị trí mới tại Jong Heerenveen

Trong vị trí mới ở trận đấu của Jong Heerenveen gặp Jong Go Ahead Eagles, Đoàn Văn Hậu đã thể hiện rất xuất sắc.

Jong Heerenveen tiếp tục hành trình tại Giải đấu dành cho các đội trẻ tại Hà Lan sau khi kết thúc vòng 1 ở vị trí thứ 5. Sau khi đánh bại Jong Feyenoord trên sân nhà trong trận mở màn vòng 2 với tỷ số 4-1, Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội có chuyến làm khách trên sân của Jong Go Ahead Eagles.

Đội hình của Jong Heerenveen trong trận đấu này có sự thay đổi bằng một loạt gương mặt lạ, nhưng hậu vệ của Việt Nam vẫn nằm trong danh sách đá chính với vị trí trung vệ chứ không phải hậu vệ trái như thường lệ. Vị trí hậu vệ trái được nhường cho Lucas Woudenberg.

Dù thi đấu ở vị trí mới, nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn có được màn trình diễn xuất sắc với ít nhất 4 tình huống truy cản mẫu mực, ngăn cản những tình huống tấn công của đối phương. Sự xuất sắc của Đoàn Văn Hậu khiến tiền đạo mũi nhọn của Jong Go Ahead Eagles là Eddahchouri hoàn toàn bị đánh bại. Một nạn nhân khác của cầu thủ người Việt Nam là hậu vệ phải Samuel Wakana cũng có đến 3 thất bại trong các tình huống tranh chấp cùng Văn Hậu trong hiệp một.

Đáng chú ý nhất là "cú lừa" ở phút 16 mà hậu vệ của Việt Nam giành cho đối thủ. Ở tình huống này, Đoàn Văn Hậu rơi vào thế 1 đối 1 cùng Wakana bên cánh trái. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Đoàn Văn Hậu đã khéo léo chọn vị trí chủ động, dùng người chắn bóng khiến Wakana phải phạm lỗi.

Trong hiệp 2, Đoàn Văn Hậu được đưa trở về vị trí quen thuộc. Đến thời điểm này, hậu vệ người Việt Nam ít phải hoạt động hơn khi Jong Heerenveen làm chủ cuộc chơi.

Kết quả chung cuộc, Jong Heerenveen giành thắng lợi 1-0 nhờ bàn thắng của Arjen van der Heide. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 17/2, Jong Heerenveen sẽ chạm trán với Jong VVV Venlo.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doan-van-hau-noi-ban-bat-trong-vi-tri-moi-tai-jong-heerenveen-20200211102013156.htm