Đoàn Văn Hậu 'lóng ngóng' đệm bóng vỡ đồng hồ

Một buổi tập tại nhà đen đủi với Đoàn Văn Hậu khi lỡ chân đệm bóng vỡ mặt đồng hồ.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi từ khi gặp chấn thương trong trận đấu giữa Jong Heerenveen và Jong Willem II ở Giải bóng đá dành cho các đội dự bị tại Hà Lan vào ngày 3/3 vừa qua, hậu vệ người Việt Nam Đoàn Văn Hậu đã bắt đầu có thể tập luyện, vận động lại nhẹ nhàng.

Trong video được đăng tải mới đây, cầu thủ người Thái Bình đã báo tin vui tới các fan hâm mộ khi đệm bóng một cách thuần thục. Tuy nhiên, màn trình diễn này của Đoàn Văn Hậu lập tức hỏng khi ảnh đá bóng đập trúng chiếc đồng hồ treo tường khiến mặt kính bị vỡ và rơi xuống nền nhà.

"Tôi rất nhớ và muốn được về nhà nhưng các trận đấu vòng loại World Cup đã bị hoãn nên tôi chỉ còn có thể chờ đợi. Nhưng đây cũng là lợi thế để tôi có thời gian bình phục chấn thương và sẵn sàng thi đấu khi được triệu tập"- Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Chấn thương của Đoàn Văn Hậu được chuẩn đoán là không quá nặng, hậu vệ người Thái Bình dự kiến sẽ mất khoảng 2-3 tuần để bình phục và có thể trở lại trong tháng 3.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã khiến nhiều giải đấu phải tạm hoãn trong đó có giải vô địch quốc gia Hà Lan. Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) đã ra thông báo tạm hoãn hàng loạt trận đấu thuộc giải VĐQG nước này để đảm bảo an toàn, tránh lây lan bệnh dịch.

Đến thời điểm hiện tại, SC Heerenveen hiện xếp thứ 10 trên BXH Eredivisie, với 33 điểm sau 26 trận.

Bạch Dương (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doan-van-hau-long-ngong-dem-bong-vo-dong-ho-20200318145855671.htm