Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trẻ thứ ba ở Asian Cup 2019

Theo danh sách dự kiến của 24 đội tuyển dự Asian Cup 2019, hậu vệ Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trẻ thứ ba. Anh xếp sau hai tài năng Mohanad Ali-Kadhim và Mohammed Al-Huthaifi.

Tối 27/12, ban tổ chức Asian Cup 2019 đã công bố danh sách đội hình dự kiến của các đội tuyển. Nếu không có gì thay đổi, Văn Hậu là cầu thủ trẻ thứ ba ở giải đấu cùng với Kang Kuk Chol (Triều Tiên) 19 tuổi. Hai tài năng của tuyển Iraq và Yemen xếp trên Văn Hậu và Kang là Mohanad Ali và Mohammed Al-Huthaifi.

Tiền đạo Mohanad Ali là cái tên rất đáng chú ý của đội tuyển Iraq. Chỉ 18 tuổi, song Ali đã có 10 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 6 bàn. Trước đó, Ali có 5 pha lập công trong màu áo tuyển U16 Iraq sau 4 trận ra sân.

Đoàn Văn Hậu là 1 trong những tài năng trẻ đáng xem nhất ở Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Đoàn Văn Hậu là 1 trong những tài năng trẻ đáng xem nhất ở Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Ali khoác áo Al-Kahrabba tại giải Ngoại hạng Iraq theo dạng cho mượn. Sau 30 trận ra sân, Ali ghi đến 12 bàn thắng. Đó là lý do Ali có cơ hội cùng tuyển Iraq dự giải Asian Cup lần đầu trong sự nghiệp. Khi đụng độ Iraq tại vòng bảng, tuyển Việt Nam phải lưu ý cái tên này.

Trước thềm Asian Cup 2019, Văn Hậu là cầu thủ trẻ được giới chuyên môn và truyền thông khu vực đánh giá rất cao. Tờ Fox Sports xếp Văn Hậu vào top 5 cầu thủ dưới 21 tuổi đáng xem nhất tại Asian Cup 2019, bên cạnh Ahmed Abdul Ridha (Iraq), Jasurbek Yakhshiboev (Uzbekistan), Alex Gersbach (Australia) và Ritsu Doan (Nhật Bản).

Cách đây không lâu, tờ Sports Maekyung ở Hàn Quốc gọi Văn Hậu là “Maldini của bóng đá Đông Nam Á”. Tờ này lý giải: “Văn Hậu chỉ mới 19 tuổi, nhưng cao đến 1,85 m, thể hình vượt trội so với đồng nghiệp ở khu vực. Văn Hậu có thể chơi tốt ở hai vị trí hậu vệ trái và trung vệ, huyền thoại Maldini cũng tương tự”.

Đoàn Văn Hậu thi đấu rất nhiều trong vòng 1 năm qua.

Trong số những cầu thủ dưới 21 tuổi tại giải Asian Cup 2019, Văn Hậu là người có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất. Cụ thể, Văn Hậu đã ra sân 11 trận cho tuyển Việt Nam. Tính từ năm 2017 đến nay, hậu vệ của CLB Hà Nội chơi tổng cộng 36 trận cho U20, U23 và đội tuyển Việt Nam.

Tại giải AFF Cup 2018, Văn Hậu đá chính cả 7 trận. Và ở chiến dịch Asian Cup 2019 diễn ra vào đầu năm sau, hậu vệ 19 tuổi sẽ có suất đá chính nếu không gặp vấn đề sức khỏe.

Các đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Những bàn thắng đẹp mắt của Đoàn Văn Hậu Hậu vệ của CLB Hà Nội nhiều lần thể hiện khả năng tấn công đáng nể với không ít những bàn thắng đẹp mắt cho các cấp đội tuyển và câu lạc bộ.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doan-van-hau-la-cau-thu-tre-thu-ba-o-asian-cup-2019-post904099.html