Đoàn Văn Hậu dẫn đầu danh sách 5 ngôi sao trẻ nổi bật ở bảng A AFF Cup

Trang thông tin chính thức của AFF Cup mới công bố danh sách 5 ngôi sao mai hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại bảng A của giải vô địch lớn nhất Đông Nam Á năm 2018.

Đoàn Văn Hậu (hậu vệ, đội tuyển Việt Nam). Văn Hậu là cái tên đầu tiên được nhắc đến trong danh sách này, khi mà đội tuyển Việt Nam cũng thuộc nhóm hạt giống số một giải đấu. Cùng với người đồng đội Nguyễn Quang Hải trong màu CLB Hà Nội, Văn Hậu là tài năng trẻ đã sớm khẳng định được tên tuổi ở cấp độ đội tuyển dù chỉ mới 19 tuổi. Ảnh: AFF Cup.

Theo đánh giá của trang tin AFF Cup, với sơ đồ 3-5-2, trong đội hình của tuyển Việt Nam sẽ có nhiều đất diễn cho Văn Hậu thể hiện. Tại giải bóng vô địch lớn nhất Đông Nam Á khởi tranh từ tháng 11 tới, hậu vệ 19 tuổi được kỳ vọng sẽ mang đến những miếng đòn tấn công xông xáo bên phía hành lang cánh trái cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà HLV Park Hang-seo giao phó. Ảnh: AFF Cup.

Theo đánh giá của trang tin AFF Cup, với sơ đồ 3-5-2, trong đội hình của tuyển Việt Nam sẽ có nhiều đất diễn cho Văn Hậu thể hiện. Tại giải bóng vô địch lớn nhất Đông Nam Á khởi tranh từ tháng 11 tới, hậu vệ 19 tuổi được kỳ vọng sẽ mang đến những miếng đòn tấn công xông xáo bên phía hành lang cánh trái cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà HLV Park Hang-seo giao phó. Ảnh: AFF Cup.

Akhyar Rashid (tiền đạo, đội tuyển Malaysia). Sở hữu tốc độ và nền tảng kỹ thuật thiên bẩm, Akhyar (bên phải), 20 tuổi, được dự đoán sẽ trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo trong lối chơi thiên về tấn công của HLV Tan Cheng Hoe. Ảnh: AFF Cup.

Dày dạn kinh nghiệm trận mạc khi từng chơi ở những cấp độ U17, U19 và U23 Malaysia và tái ngộ người thầy cũ Tan Cheng Hoe ở CLB Kedah, Akhyar nhiều khả năng sẽ thường xuyên được trao cơ hội đá chính, trở thành cơn ác mộng của mọi hàng thủ đối phương trong nhiệm vụ tái hiện chức vô địch AFF Cup năm 2010 của đội tuyển Malaysia. Ảnh: Asiana.my.

Lwin Moe Aung (tiền vệ, đội tuyển Myanmar). Từ lâu đã sắm vai trụ cột cho các cấp độ tuyển trẻ của Myanmar, Lwin (số 26) đứng trước cơ hội khẳng định tên tuổi trong màu áo ĐTQG tại sân chơi AFF Cup 2018. Cầu thủ mới 18 tuổi này hoạt động trong vai trò một tiền vệ trung tâm nhưng cũng có thể chơi dạt sang phía cánh trái như tại ASIAD vừa qua. Trên đất Indonesia, Lwin thi đấu vô cùng nổi bật và có bàn thắng vào lưới Iran, đối thủ được đánh giá là cường quốc châu lục, trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng ASIAD. Ảnh: AFF Cup.

Mang tài năng và sức trẻ từ ASIAD đến với AFF Cup, Lwin (bên trái) hứa hẹn sẽ tiếp tục thi đấu bùng nổ nơi hàng tiền vệ với khả năng phân phối bóng ấn tượng và ngăn chặn mọi đường tấn công của đối thủ. Ảnh: FBNV.

Bounphachan Bounkong (hậu vệ, đội tuyển Lào). Bounphachan chỉ mới 17 tuổi nhưng đã nổi lên là một viên ngọc rực sáng của bóng đá Lào. Thể hiện sự năng nổ, xông xáo của một tài năng trẻ cùng những tố chất kỹ thuật đặc biệt, anh đã sớm được giới chuyên môn đánh giá là trụ cột của ĐTQG Lào trong nhiều năm tới. Ảnh: AFF Cup.

Cầm bóng tốt và luôn chủ động trong những tình huống phòng ngự, cầu thủ bên phía hành lang cánh phải này đã cho thấy màn trình diễn bùng nổ trong tất cả trận đấu của đội tuyển Lào tại ASIAD 2018. AFF Cup 2018 sẽ là sân chơi phù hợp để Bounphachan tạo nên một bước đột phá thực sự, khẳng định tên tuổi của mình ra ngoài biên giới. Ảnh: Youtube.

In Sodavid (tiền vệ, đội tuyển Campuchia). Cậu học trò 20 tuổi của HLV Keisuke Honda từng được gọi lên ĐTQG tham dự AFF Cup 2016, tuy nhiên vẫn chưa được trao cơ hội ra sân. Mọi chuyện có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi tại giải đấu năm nay, khi mà các CĐV xứ sở tháp chùa đều đã công nhận tài năng của Sodavid (bên phải), ngôi sao mai đến từ học viện Phnom Penh Crown đầy danh giá. Ảnh: AFF Cup.

Ở tuổi đôi mươi, Sodavid được đánh giá cao với những đường chuyền bóng ấn tượng, dứt điểm đầy quyết đoán và khả năng cầm nhịp trận đấu. Có thể hoạt động rộng ở khu vực giữa sân, Sodavid sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn nếu HLV Keisuke Honda muốn áp dụng lối chơi bóng nhanh và ngắn cho đội tuyển Campuchia bước vào AFF Cup lần này. Ảnh: KT.

Đức Chinh muốn lần đầu dự AFF Cup với HLV Park Hang-seo Chân sút đang có 9 bàn thắng tại V.League 2018 muốn khẳng định mình qua 3 vòng đấu cuối để tạo đà tốt cho AFF Cup 2018.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doan-van-hau-dan-dau-danh-sach-5-ngoi-sao-tre-noi-bat-o-bang-a-aff-cup-post883243.html