Đoàn Văn Hậu có mặt tại Việt Nam ngày 2/08

Cầu thủ sinh năm 1999 sẽ thực hiện các biện pháp cách ly trong vòng 14 ngày tại Quảng Ninh, do vậy không thể tham dự các trận đấu còn lại của Cúp Quốc gia, dự kiến diễn ra từ ngày 4/8 - 13/8.

Trong đội hình CLB Hà Nội sẽ có thêm tên Văn Hậu

Trong đội hình CLB Hà Nội sẽ có thêm tên Văn Hậu

Ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội cho biết: “CLB bóng đá Hà Nội đã hỗ trợ liên hệ để đưa Văn Hậu trở về Việt Nam từ Paris vào ngày 1/8. Dự kiến ngày 2/8 Văn Hậu sẽ về đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) để tiến hành cách ly bắt buộc theo quy định”.

Thời gian tiến hành cách ly đối với Văn Hậu sẽ là 14 ngày. Đến ngày 16/8, anh đủ điều kiện tái xuất sân cỏ Việt Nam trong màu áo Hà Nội FC. Tuy nhiên, nếu như lịch thi đấu cúp Quốc gia không có sự điều chỉnh nữa, tức là vẫn duy trì mốc thời gian từ vòng tứ kết đến chung kết là 4-13/8 thì Văn Hậu sẽ không thể kịp thời gian để cùng đội bóng thủ đô thi đấu ở mặt trận này.

Dẫu vậy, anh hoàn toàn có đủ thời gian để kịp cùng Hà Nội FC đá 2 vòng còn lại của giai đoạn 1 V.League 2020 trước khi đá tiếp 7 trận nữa tại vòng tranh vô địch (nếu Hà Nội FC vào top 8 đội mạnh nhất) tại giai đoạn 2 của giải đấu.

Văn Hậu chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng 14 ngày cách ly là quá đủ để tôi lấy lại nhịp sinh học và có thể ra sân ngay sau đó. Hơn nữa, tôi là một cầu thủ trẻ, có thể trạng tốt, việc thích ứng được ngay với các buổi tập của đội Hà Nội là không quá khó với tôi”.

Văn Hậu sẽ tiếp tục trong màu áo CLB Hà Nội để tranh tài tại V.League

Ở thời điểm hiện tại, trong lúc chờ chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, Văn Hậu tranh thủ đi thăm quan một số địa danh, sân vận động nổi tiếng ở châu Âu. Suốt gần 1 năm qua, Văn Hậu đã sang Hà Lan chơi bóng trong màu áo Heerenveen.

Dù chỉ ra sân ở đội hình chính đúng 4 phút nhưng Văn Hậu vẫn có dịp trải nghiệm ở giải dự bị. Bản thân anh cũng được tiếp cận với việc tập luyện, chăm sóc bản thân hiện đại hơn so với Việt Nam.

Nhìn lại hành trình sang Heerenveen chơi bóng, Văn Hậu chia sẻ với báo giới: “Tôi không cho rằng mình đã thất bại tại châu Âu. Tuy tôi chưa được ra sân tại giải vô địch Hà Lan nhưng một vài phút được chơi ở Cúp quốc gia Hà Lan và các trận đấu tại giải dành cho các cầu thủ dự bị cũng giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều”.

Anh chỉ ra tỉ mỉ về sự trưởng thành: “Tôi cảm thấy mình lớn hơn về hình thể, sức vóc. Chế độ ăn uống ở đây phải nói là hoàn hảo. Các bài tập về thể lực, về chuyên môn đã đem đến nhiều kiến thức cho tôi. Tôi thực sự vỡ vạc nhiều thứ, hiểu được thế nào là bóng đá hiện đại.

Trong các buổi tập, tôi được va chạm với những cầu thủ châu Âu có trình độ. Tư duy về chiến thuật của tôi cũng được cải thiện nhiều hơn. Tôi không hề nuối tiếc về quãng thời gian đã qua”.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-thao/doan-van-hau-co-mat-tai-viet-nam-ngay-208-532594.html