Đoàn Văn Hậu có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên tại Hà Lan

Hậu vệ tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn có được danh hiệu đầu tiên tại Hà Lan cùng Jong Heerenveen khi cùng đội bóng này thi đấu rất tốt ở giải giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ.

Dù vẫn chưa được tin dùng tại giải VĐQG Hà Lan, nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn luôn được ra sân thi đấu trong đội hình Jong Heerenveen ở giải đấu giành cho cầu thủ trẻ ở Hà Lan. Được thi đấu ở vị trí hậu vệ trái sở trường, Đoàn Văn Hậu luôn hoàn thành tốt vai trò của mình và cùng với đội bóng giành những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ cùng trang lứa.

Mới đây nhất, Văn Hậu và các đồng đội vừa có chiến thắng 4-1 trước Jong Feyenoord để giành 3 điểm đầu tiên tại giải đấu này. Ở trận đấu này Văn Hậu ra sân ngay từ đầu và thi đấu trọn vẹn 90. Thời gian thi đấu trên sân Văn Hậu ghi dấu ấn với lối chơi quyết liệt, lên công về thủ nhịp nhàng, thậm chí suýt có bàn thắng cho đội nhà nếu thần may mắn không quay lưng với hậu vệ người Việt Nam.

Với 3 điểm có được ở trận đấu vừa qua, Văn Hậu và các đồng đội hiện đang đứng thứ 7 trên BXH và kém đội dẫn đầu là Roda JC 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận và vẫn vẹn nguyên cơ hội vô địch giải đấu này ở mùa giải năm nay nếu có sự bứt phá ở những vòng đấu tới.

Đoàn Văn Hậu có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên tại Hà Lan

Đoàn Văn Hậu có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên tại Hà Lan

Trong 4 mùa gần nhất, Jong Heerenveen đã 3 lần giành vị trí cao nhất của giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ. Mùa giải 2017/2018, họ lên ngôi vô địch khi giành được 33 điểm sau 16 vòng đấu. Mùa 2016/2017, Jong Heerenveen cũng dẫn đầu với 31 điểm sau 14 trận. Còn mùa 2015/16, đội bóng của Văn Hậu cũng lên ngôi vô địch với 14 điểm giành được ở vòng đấu chung kết.

Ngoài thành tích ấn tượng trong quá khứ, ở mùa giải năm nay, Jong Heerenveen còn có xu hướng sử dụng nhiều cầu thủ ở đội một tại giải đấu này. Đây là một trong những lợi thế, cũng như đem lại sức mạnh vượt trội của Jong Heerenveen so với các đối thủ tại vòng chung kết.

BLV Quang Huy nhận định về cơ hội ra sân trong đội một của Heerenveen: "Tôi linh cảm trong tháng 2 Văn Hậu sẽ được ra sân. Tôi biết tình hình của Văn Hậu, cậu ấy vẫn đang tập luyện tốt, mọi thứ đều chuẩn."

"Có một cái là sau khi trở lại từ kỳ nghỉ đông, khát vọng trở lại của Heerenveen là quá lớn nên họ vẫn phải dùng bộ khung những cầu thủ quen biết. Còn đến lúc đà tốt hơn thì tôi cảm giác tháng 2 này sẽ là lúc Hậu vào sân", BLV gạo cội này giải thích thêm.

Văn Hậu vẫn còn nửa năm hợp đồng với Heerenveen. Đây sẽ là khoảng thời gian để anh hòa nhập và phấn đấu hơn nữa cho cơ hội giành suất ra sân thường xuyên trước khi nghĩ đến một bản hợp đồng dài hạn.

Q.M.H - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/doan-van-hau-co-co-hoi-gianh-danh-hieu-dau-tien-tai-ha-lan-83821-11.html