Đoàn Văn Hậu bị loại ở đề cử cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á

Danh sách đề cử cho giải cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á không có Đoàn Văn Hậu. Năm nay, danh hiệu cá nhân này sẽ thuộc về một trong 3 cầu thủ của Malaysia, Thái Lan, Australia.

Năm 2017, Đoàn Văn Hậu được vinh danh là cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á nhờ thành tích nổi bật ở các đội tuyển trẻ Việt Nam

Tiếp tục thành công đó, cầu thủ quê Thái Bình gặt hái thêm nhiều danh hiệu trong 2 năm vừa qua. Thành tích nổi bật là HCB U23 châu Á và chức vô địch AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, trong danh sách đề cử rút gọn của AFF Awards 2019, Đoàn Văn Hậu không có tên ở bất cứ hạng mục nào. Ba đề cử cho danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á gồm Lugman Hakim (Malaysia), Shamsudin Suphanat Muenta (Thái Lan) và Fabian Andres Monge (Australia).

Ở các hạng mục khác, Trần Văn Vũ sẽ cạnh tranh cùng Mohd Khairul Effendy B. Mohd Bahrin (Malaysia) cho danh hiệu cầu thủ futsal của năm. Đội tuyển futsal Việt Nam cũng có tên trong danh sách đề cử đội tuyển futsal của năm.

Nhà cầm quân Mai Đức Chung được đề cử cho danh hiệu HLV bóng đá nữ hay nhất, còn ông Park Hang-seo cạnh tranh cùng người đồng nghiệp Tan Cheng-hoe của Malaysia ở cuộc đua tới danh hiệu HLV bóng đá nam năm nay.

Ở hạng mục cầu thủ nam của năm, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cạnh tranh với Chanathip Songkrasin (Thái Lan). Đây được coi là cuộc đua gay cấn, bởi cả hai thể hiện dấu ấn đậm nét ở cấp CLB cũng như đội tuyển quốc gia trong thời gian qua. Chanathip vừa có mùa giải thành công tại Nhật Bản trong màu áo Consadole. Anh lọt vào đội hình tiêu biểu J.League hồi 2018.

AFF Awards Night sẽ diễn ra tối 8/11 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện tôn vinh những người làm bóng đá Đông Nam Á. AFF Awards 2019 trao 18 giải thưởng cho các cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiến cho bóng đá khu vực.

Theo Zing

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/doan-van-hau-bi-loai-o-de-cu-cau-thu-tre-hay-nhat-dong-nam-a-20191101103709045.htm