Đoàn Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thăm, làm việc tại Mỹ

Từ ngày 20-28/9/2022, đoàn của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) do ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Mỹ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ (TCPCP), đối tác và bạn bè tại Mỹ.

Trong thời gian làm việc tại Mỹ, đoàn đã tổ chức một số buổi tọa đàm với các TCPCP Mỹ, một số tổ chức tôn giáo nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác và vận động viện trợ; thăm và làm việc với một số tổ chức PCPNN, tổ chức tư vấn chính sách (think-tank), một số cơ quan chính phủ Mỹ; làm việc với văn phòng của một số thượng nghị sỹ Mỹ; gặp gỡ và trao đổi với một số người bạn Mỹ của Việt Nam; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC. và Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Tọa đàm chia sẻ thông tin với các TCPCP Mỹ (Ảnh: PACCOM).

Tọa đàm chia sẻ thông tin với các TCPCP Mỹ (Ảnh: PACCOM).

Tại các buổi tọa đàm, đoàn đã chia sẻ với các tổ chức về tình hình, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong các vấn đề phát triển, về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam, về hoạt động của các TCPCP nước ngoài nói chung và các TCPCP Mỹ nói riêng, cập nhật với các tổ chức các văn bản pháp quy và các quy định mới của Việt Nam trong công tác phi chính phủ nước ngoài, thông tin về các hoạt động của Ủy ban và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trao đổi về định hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các TCPCP Mỹ.

Tọa đàm chia sẻ thông tin với các TCPCP Mỹ (Ảnh: PACCOM).

Đoàn cũng trao đổi, phản hồi các tổ chức về các vấn đề quan tâm, trong đó có những vấn đề liên quan tới định hướng hợp tác, lĩnh vực ưu tiên và một số vướng mắc trong thủ tục hành chính. Đánh giá cao các chính sách của Việt Nam và các hoạt động hỗ trợ của Ủy ban và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức đều bày tỏ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm ngày 22/9, ông Phan Anh Sơn đã trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho tổ chức Roots of Peace (ROP) vì những đóng góp tích cực trong hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam nhân dịp ROP kỷ niệm 25 năm thành lập.

Ông Phan Anh Sơn trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho bà Heidi Kuhn, Sáng lập viên, Giám đốc điều hành tổ chức Roots of Peace (Ảnh: PACCOM).

Tại buổi tọa đàm do Viện Liên kết toàn cầu (IGE) cùng phối hợp tổ chức với sự tham gia của một số tổ chức tôn giáo và một số tổ chức phi chính phủ có nguồn gốc tôn giáo, đoàn đã chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tình hình hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác Mỹ, bao gồm các TCPCP Mỹ, tình hình hợp tác giữa Ủy ban và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với đối tác, bạn bè Mỹ; nhu cầu và ưu tiên của Việt Nam trong hợp tác, vận động viện trợ PCPNN; đồng thời giải đáp một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực này.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Ban Lãnh đạo của Viện Liên kết toàn cầu (IGE) và đại diện một số tổ chức phi chính phủ, tổ chức nhân đạo, từ thiện Mỹ có nguồn gốc tôn giáo (Ảnh: PACCOM).

Tại các buổi làm việc với các TCPCP Mỹ, đoàn đã trao đổi với ban lãnh đạo của các tổ chức về các định hướng, ưu tiên và kế hoạch thời gian tới của Việt Nam nói chung và Ủy ban nói riêng trong việc thúc đẩy hợp tác với các tổ chức PCPNN đối tác, nhà tài trợ của Mỹ nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững tại Việt Nam và một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức PCPNN và các đối tác Việt Nam. Trưởng đoàn Phan Anh Sơn đã đề nghị các tổ chức trên tích cực vận động ngân sách và dành nhiều nguồn lực hơn nữa cho các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đoàn Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN làm việc cùng tổ chức CTFK tại Mỹ (Ảnh: PACCOM).

Ông Phan Anh Sơn chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch tổ chức Winrock International (Ảnh: PACCOM).

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng đã làm việc với các cơ quan chính phủ và một số tổ chức tư vấn chính sách (think-tank) như Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (United States Agency for International Development - USAID), Viện Hòa bình Mỹ (United States Institute of Peace - USIP), Trung tâm Stimson (Stimson Center), Viện Chính sách Xã hội châu Á (Asia Society Policy Insitute - ASPI) thuộc Hội Châu Á (Asia Society), Quỹ Maureen and Mansfield Foundation (MMF)… Tại các buổi làm việc với các tổ chức tư vấn chính sách, Trưởng đoàn công tác đã đề xuất một số sáng kiến và định hướng cụ thể để cùng hợp tác với từng đối tác trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và đều được các đối tác ủng hộ, cam kết thúc đẩy.

Tại buổi làm việc với USAID, qua trao đổi của đoàn, bà Ann Marie Yatishock, Vụ trưởng Vụ Châu Á – Thái Bình Dương cho biết USAID sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hợp tác với các đối tác Việt Nam, mong muốn Ủy ban và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cho các đối tác nhận viện trợ của USAID tại Việt Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với bà Ann Marie Yatishock, Vụ trưởng Vụ Châu Á – Thái Bình Dương và một số cán bộ của USAID (Ảnh: PACCOM).

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với USIP (Ảnh: PACCOM).

Buổi làm việc với Stimson Center (Ảnh: PACCOM).

Buổi làm việc với ASPI (Ảnh: PACCOM).

Làm việc với ông Frank Jannuzi, Chủ tịch kiêm giám đốc MMF (Ảnh: PACCOM).

Tại buổi làm việc với ông Tim Rieser, Trợ lý cấp cao của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch Thường trực Thượng viện và ông Paul Grove, Thư ký Ủy ban Chuẩn chi ngân sách, thành viên Nhóm Cố vấn cấp cao của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, hai bên đã trao đổi về kế hoạch thăm Việt Nam của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy và hợp tác giữa Việt Nam với các TCPCP Mỹ, nhất là trên lĩnh vực hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Làm việc với ông Tim Rieser và ông Paul Grove (Ảnh: PACCOM).

Thăm vợ chồng ông Richard C. Schmitt (Ảnh: PACCOM).

Thăm gia đình ông John McAuliff và bà Mary Byrne McDonnell (Ảnh: PACCOM).

Tại các buổi gặp một số người bạn Mỹ của Việt Nam, ông Phan Anh Sơn trân trọng cảm ơn những đóng góp không mệt mỏi đối với mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước của các bạn Mỹ trong nhiều thập niên qua; mong muốn thời gian tới các bạn sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối nhằm tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Hai bên đã trao đổi chân tình, thân mật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, phương hướng mở rộng mạng lưới bạn bè Mỹ trong thời gian tới, kế hoạch triển khai một số hoạt động nhằm gây quỹ cho các chương trình, dự án viện trợ nhân đạo, hỗ trợ phát triển tại Việt Nam.

vufo.org.vn

Theo VUFO

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/doan-uy-ban-cong-tac-ve-cac-to-chuc-pcpnn-tham-lam-viec-tai-my-176063.html