Đoán U22 Việt Nam bị loại ở vòng bảng SEA Games 30, HLV U22 Malaysia bị 'nghiệp quật'

Coi thường U22 Việt Nam và U22 Myanmar, thầy trò HLV Ong Kim Swee nhận bài học đầu tiên ở SEA Games 30.

Mang đội hình gần như mạnh nhất tới Philippines với 7 cái tên từng vào tới chung kết SEA Games 29 cách đây 2 năm gồm thủ môn Haziq Nadzli, hậu vệ Irfan Zakaria, Adam Nor Azlin, Syahmi Safari, tiền vệ Syamer Kutty Abba, Akhyar Rashid và Danial Amier Norhisham, HLV Ong Kim Swee đặt mục tiêu U22 Malaysia giành HCV SEA Games 30 khi tuyên bố: “Với kinh nghiệm trận mạc dày dặn, tôi tin rằng các cầu thủ của tôi sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi phải đối mặt với những thách thức ở SEA Games 30. Dĩ nhiên, mục tiêu mà chúng tôi hướng đến phải là tấm HCV”.

Vì thế, U22 Malaysia bước vào cuộc đấu với Myanmar ở bảng A với khí thế hừng hực và mục tiêu thắng đậm để giành trọn 3 điểm. Song, HLV Ong Kim Swee vì đánh giá thấp Myanmar nên U22 Malaysia nên sớm nhận gáo nước lạnh phút 13. Hậu vệ Soe Moe Kyaw bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc mở tỷ số cho đội bị đánh giá thấp hơn.

Tình huống Soe Moe Kyaw ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Tình huống Soe Moe Kyaw ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Chỉ khi trung vệ Aung Naing Win mắc sai lầm với đường chuyền bất cẩn, U22 Malaysia mới có bàn thắng gỡ hòa 1-1 nhờ công tiền đạo Hadi Fayyadh vào phút 24.

Những phút còn lại, hai đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng do các chân sút dứt điểm tồi.

HLV Ong Kim Swee nhận bài học đầu tiên ở SEA Games 30 vì ngạo mạn và coi thường Myanmar tương tự với Việt Nam.

Trong khi U22 Myanmar chứng minh không đến Philippines để dạo chơi. Cách đây hơn 1 tuần, đội bóng xứ chùa tháp từng cầm hòa U22 Việt Nam ở trận tập kín.

Trước khi môn bóng đá nam SEA Games 30 khởi tranh, HLV Ong Kim Swee đánh giá thấp U22 Việt Nam khi cho rằng Thái Lan và Indonesia mới là hai đội bảng B vào bán kết.

“Tôi nghĩ rằng SEA Games 30 sẽ là giải đấu đầy khó khăn với tất cả các đội bóng. Sau cú hích mang tên Việt Nam trong thời gian gần đây, bất cứ đội bóng nào đều muốn thể hiện năng lực của mình. Tôi thường không đưa ra dự đoán trước thềm những giải đấu lớn, nhưng tôi tin với khát khao và sự quyết tâm của U22 Malaysia ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng. Nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi nghĩ rằng đối thủ của U22 Malaysia sẽ là Thái Lan hoặc Indonesia”, HLV Ong Kim Swee nói trên đài Berita Harian.

HLV Ong Kim Swee từng "đá đểu" thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải U23 châu Á.

Dự đoán của HLV Ong Kim Swee khiến fan Việt phẫn nộ vì U22 Việt Nam và U22 Thái Lan mới là hai đội bóng bảng B được đánh giá cao nhất.

Không chỉ có phong độ cực cao thời gian qua, U22 Việt Nam còn có sự góp mặt có 8 gương mặt thi đấu cho tuyển quốc gia. Trong đó, Hùng Dũng và Trọng Hoàng là cầu thủ quá tuổi được HLV Park Hang-seo lựa chọn.

Ở trận mở màn bảng B SEA Games 30, các học HLV Park Hang-seo dễ dàng đè bẹp Brunei 6-0 với Hà Đức Chinh lập cú poker, Triệu Việt Hưng và Trọng Hùng ghi hai bàn còn lại.

Sau khi U22 Malaysia bị Myanmar cầm hòa, nhiều fan Việt bày tỏ sự hả hê và cho rằng HLV Ong Kim Swee bị “nghiệp quật”.

Fan Việt cầu cho U22 Malaysia tiếp tục sẩy chân trong trận gặp đội chủ nhà Philippines và Campuchia để xem Ong Kim Swee còn dám cuồng ngôn.

Ở giải U23 châu Á hồi đầu năm 2018, HLV Ong Kim Swee từng "đá đểu" U.23 Việt Nam khi chê bai thầy trò HLV Park Hang-seo áp dụng lối chơi dựng xe buýt trước khung thành. Thế nhưng, chính U23 Malaysia áp dụng lối chơi này trước Ả rập Saudi ở lượt trận cuối vòng bảng để thắng 1-0 và vào tứ kết.

Sau trận, Ong Kim Swee lại phát biểu kiểu tráo trở: “Tôi không muốn nói về cách U23 Malaysia đã chơi. Kết quả mới là điều quan trọng nhất. Tôi rất hài lòng với kết quả khi đội nhà đã vào tứ kết. Các cầu thủ cho thấy sự dũng cảm và sự quyết tâm để đưa đội nhà đi tiếp”.

Trong giải này, U23 Việt Nam vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua 1-2 trước Uzbekistan ở phút bù giờ cuối cùng hiệp phụ thứ hai, còn U23 Malaysia thua Hàn Quốc 1-2 tại tứ kết.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/doan-u22-viet-nam-bi-loai-o-vong-bang-sea-games-30-hlv-u22-malaysia-bi-nghiep-quat-126297.html