Đoàn tụ các gia đình ly tán Hàn - Triều: Quá muộn cho nhiều người

Cụ bà 81 tuổi Chung Hak-soon cảm thấy như vừa mới hôm qua khi bà nhớ lại ngày bị chia cách với em trai trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Cuộc hội ngộ gia đình ly tán 2 miền Triều Tiên trong tuần này đáng ra sẽ là giấc mơ trọn đời của cụ Chung, nhưng đã quá muộn khi cụ biết tin, người em trai cụ yêu quý qua đời 2 năm trước. Chỉ còn một điều an ủi là cụ sẽ lần đầu tiên được gặp gia đình em trai mình.

Cụ Chung là một trong 89 người Hàn Quốc được lựa chọn để tham gia sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán, được tổ chức ở khu nghỉ mát trên núi Kumgang. Đây là dịp hội ngộ hiếm hoi cho những người Hàn Quốc đã tuyệt vọng ngóng chờ đoàn tụ người thân ở Triều Tiên trong hàng thập kỷ qua. Sự kiện tuần này lần đầu tiên được tổ chức kể từ tháng 10.2015. Hai miền Triều Tiên đã tổ chức 20 cuộc đoàn tụ kể từ Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều đầu tiên năm 2000.

89 người Hàn Quốc may mắn được lựa chọn tham gia cuộc đoàn tụ lần này chỉ là một phần nhỏ của khoảng 57.000 người đang ngóng chờ gặp lại những người thân yêu của mình ở Triều Tiên một lần nữa. Vấn đề là nhiều người trong số họ đã ở tuổi thất thập hoặc cao tuổi hơn, nghĩa là họ không còn nhiều thời gian để thực hiện ước mơ gặp lại cha mẹ, anh chị em. Nhiều người đã từ bỏ hy vọng, thay vào đó là hài lòng khi gặp những người họ hàng mà họ chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Cụ Park Hong-seo là một trong những người như vậy. Cụ Park, 88 tuổi, muốn gặp anh trai mình, nhưng được thông báo rằng người anh đã mất từ giữa những năm 70. Cụ phần nào được an ủi khi sẽ được gặp con trai của anh mình trong cuộc hội ngộ tuần này.

Mỗi người tham gia sự kiện đoàn tụ có những câu chuyện đau lòng và những vết sẹo chưa lành về cuộc đời mình. Tuy nhiên, có thể họ có một điểm chung, đó là hy vọng lần đoàn tụ này không phải là dịp cuối cùng, mà sẽ trở nên thường xuyên và định kỳ hơn khi quan hệ giữa hai miền Triều Tiên ngày càng ấm lên.

Những người Hàn Quốc sẽ đoàn tụ với gia đình họ ở Triều Tiên từ ngày 20-22.8, sau đó 83 người Triều Tiên sẽ gặp gia đình mình ở Hàn Quốc từ 24-26.8. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong mỗi cuộc gặp, các gia đình sẽ có khoảng 11 tiếng để hội ngộ.

VÂN ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/doan-tu-cac-gia-dinh-ly-tan-han-trieu-qua-muon-cho-nhieu-nguoi-626183.ldo