Đoàn TTVN 'đổ bộ' Ashgabat, với kỳ vọng giành 8 HCV tại AIMAG

Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 (AIMAG 5) đang diễn ra tại Turkmenistan. Đoàn TTVN kỳ vọng sẽ giành 8 HCV tại đại hội lần này.

Chiều 15/9, đoàn Thể thao Việt Nam với khoảng hơn 30 thành viên đã hạ cánh xuống sân bay Ashgabat (Turkmenistan), với trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn. (Ảnh: Trọng Phú)

Khoảng 130 thành viên còn lại của đoàn Thể thao Việt Nam dự AIMAG 5  sẽ đến sau, chia thành nhiều tốp để phù hợp với lịch thi đấu của từng nội dung.

Mỗi thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam trước khi đến Turkmenistan đã được cấp 1 thẻ tham dự.

Khi hạ cánh xuống Ashgabat, các thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam được hướng dẫn kích hoạt thẻ này ở các máy. Tấm thẻ có giá trị thay cho visa và đồng thời cũng là thẻ tham dự cho VĐV trong suốt kì đại hội.

Để đến được Turkmenistan, đoàn thể thao Việt Nam đã trải qua hành trình khá mệt mỏi. Các thành viên trong đoàn mất tới 31 giờ bay và transit.

Mặc dù vậy, phần lớn các VĐV đều khá vui vẻ khi nhận được sự đón tiếp thân thiện của chủ nhà Turkmenistan.

Các VĐV hỗ trợ nhau để làm các thủ tục nhập cảnh. Trải qua 2 chặng bay rất dài nhưng may mắn cho đoàn TTVN khi không có hành lí nào bị thất lạc.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết, đoàn TTVN tham dự AIMAG 5 với hi vọng 7-8 môn thế mạnh có thể tranh chấp HCV. Trong đó, kì vọng được đặt vào những cái tên như: Tú Chinh, Ánh Viên, Dương Thúy Vi...

Các thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam chụp ảnh tại sân bay Ashgabat, khởi đầu cho kỳ đại hội AIMAG 5 sẽ diễn ra trong khoảng nửa tháng.

SVĐ Olympic - nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và phần lớn các môn thi đấu.

Khu phức hợp SVĐ và làng VĐV ở rất gần nhau. Để xây dựng khu này, chủ nhà Turkmenistan đã tiêu tốn khoảng 5 tỉ USD.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/the-gioi-the-thao/doan-ttvn-do-bo-ashgabat-voi-ky-vong-gianh-8-hcv-tai-aimag-671771.vov