Đoàn trường Đại học Tây Nguyên: Vẫn dẫn đầu phong trào trường học Đắk Lắk

Sáng ngày 11/1/2019, Đoàn TNCS HCM trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2019-2022 tại TP Buôn Ma Thuột.

Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội

Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội

Văn nghệ sôi nổi mở đầu

Dự Đại hội có 20 khách mời: lãnh đạo Tỉnh Đoàn, các cơ quan ban ngành, lãnh đạo trường... và 194 đại biểu thay mặt 9.289 đoàn viên toàn trường, thuộc 186 chi đoàn, 8 Đoàn khoa, 1 Đoàn trường trực thuộc.

Hiện trường ĐHTN đang đào tạo gần 8000 sinh viên (SV) hệ chính quy, khoảng 2000 SV hệ vừa học vừa làm, có 36 chuyên ngành đại học, 8 chương trình cao đẳng. Trong 1 vạn SV này có 20% SV thuộc 20 dân tộc thiểu số, 10 sinh viên nước bạn Lào. Hệ thống đào tạo của ĐHTN còn có trường THPT Thực hành Cao Nguyên khoảng 1000 học sinh.

Tặng hoa Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các phong trào do Đoàn trường tổ chức đã đạt được nhiều thành tích tốt, hiệu quả cao. Đoàn trường đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, được Tỉnh đoàn công nhận là đơn vị dẫn đầu khối trường học tỉnh Đắk Lắk; Được Tỉnh ủy khen thưởng hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Được Trung ương Đoàn khen thưởng về công tác nghiên cứu khoa học, và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc lưu ý ĐVTN cần nâng cao hơn nữa chất lượng học tập, nghiên cứu

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc- Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên ghi nhận hoạt động của đoàn viên thanh niên của nhà trường trong thời gian qua đã đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của toàn trường. “Tôi đề nghị sinh viên, tuổi trẻ toàn trường ngoài việc thực hiện thành công các phong trào bề nổi, cần nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, và học tập tốt hơn” – Ông lưu ý.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk- Anh Y Lê Pas Tơr

Phó bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk- Anh Y Lê Pas Tơr đánh giá cao đóng góp của Đoàn trường Đại học Tây Nguyên trong phong trào tuổi trẻ tỉnh nhà. Tuy nhiên, anh nhắc nhở :“Chúng ta cần khắc phục những gì còn tồn tại, chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phải phát huy hơn nữa tính sáng tạo của sinh viên; nâng cao chất lượng đoàn viên và thay đổi tư duy, lối sống của một bộ phận nhỏ thanh niên mơ hồ, xa rời với lý tưởng cách mạng; Tích cực giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng”.

Các thế hệ cán bộ Đoàn của trường ĐHTN chụp ảnh lưu niệm

Anh Vũ Nhật Phương, Chủ tịch Hội Sinh viên VN của trường, đã được bầu làm Bí thư Đoàn trường ĐHTN nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội đã bầu 25 thành viên Ban chấp hành. Tân bí thư Đoàn trường ĐHTN nhiệm kỳ 2019-2022 là anh Vũ Nhật Phương, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐHTN.

H.T.N.- Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/doan-truong-dai-hoc-tay-nguyen-van-dan-dau-phong-trao-truong-hoc-dak-lak-1508165.tpo