Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tọa đàm với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 29/9, tại Hà Nội, đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã có cuộc tọa đàm với Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tọa đàm do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh và Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì.

Tham dự buổi tọa đàm còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, cùng lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty thành viên thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, và đại diện một số cơ quan báo chí.

Tại cuộc tọa đàm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng những thành tựu trong kinh doanh và hợp tác quốc tế trong thời gian qua của 19 tập đoàn, tổng công ty thành viên của Ủy ban.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chính là những lá cờ đầu của kinh tế Việt Nam, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo nhiều công ăn việc làm, góp phần triển khai các chính sách kinh tế xã hội của Đảng và Chính phủ, đóng góp quan trọng vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn nêu bật những thành tựu quan trọng của kinh tế Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới và phát triển, đặc biệt là Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với 30 quốc gia, 13 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký kết và có hiệu lực và 3 hiệp định hiện đang trong quá trình đàm phán.

Bộ Ngoại giao xác định, 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là những “cánh tay nối dài” của đất nước và của doanh nghiệp Việt Nam tại các địa bàn. Bên cạnh nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ ngoại giao – chính trị, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các Trưởng Cơ quan đại diện phải triển khai là công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước.

Do đó, các Trưởng Cơ quan đại diện cần nắm được thông tin, hiểu rõ những nhu cầu cần xúc tiến, hỗ trợ trong công tác kinh tế đối ngoại của các tập đoàn, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá buổi tọa đàm là hoạt động hết sức cần thiết, giúp tạo kênh trực tiếp để các Đại sứ, Tổng Lãnh sự gặp gỡ và làm việc với đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của đất nước, từ đó đề ra các kế hoạch hỗ trợ cụ thể cho từng doanh nghiệp tại địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tại cuộc tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã giới thiệu khái quát cho đoàn Trưởng Cơ quan đại diện về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Khẳng định Ủy ban luôn coi trọng công tác đối ngoại và các hoạt động hợp tác quốc tế, ông Nguyễn Hoàng Anhg bày tỏ mong muốn các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự và các vị lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty cùng phối hợp, tăng cường chia sẻ thông tin.

Tại cuộc tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh và Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đã cùng lắng nghe một số vị Đại sứ, Tổng Lãnh sự và lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty chia sẻ thông tin về địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các thành viên trong đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-truong-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-toa-dam-voi-uy-ban-quan-ly-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-124909.html