Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 1/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi dẫn đầu đoàn các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trung Hiếu)

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trung Hiếu)

Dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và lãnh đạo các Cục, Vụ và đơn vị có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng các vị Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm vào các vị trí công tác quan trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã khái quát những nét chính về hoạt động văn hóa đối ngoại và hợp tác quốc tế, tình hình nhiệm vụ, kết quả hoạt động trong giai đoạn gần đây của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là các hoạt động văn hóa đối ngoại, hợp tác quốc tế có sự phối hợp với Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng nêu bật những thành tựu văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Ngành du lịch Việt Nam những năm gần đây phát triển tốt, giành nhiều giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch; thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế được nâng cao

Trọng tâm hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 gồm: Xây dựng và trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh Chiến lược văn hóa đối ngoại trong giai đoạn mới; Tiếp tục xây dựng các hồ sơ di sản trình UNESCO; Tổ chức SEA Games 31, Festival Huế; Tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 tại Dubai, U.A.E; Triển khai các Tuần Văn hóa, Ngày Văn hóa Việt Nam, các lễ hội du lịch văn hóa ở nước ngoài (Thụy Sỹ, Na Uy, Đan Mạch, Hoa Kỳ); Lễ hội du lịch văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lắng nghe ý kiến đề xuất của các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp, hợp tác thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ hoạt động đối ngoại trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trao tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi đánh giá cao những thành tựu mà đối ngoại văn hóa đã đạt được, đặc biệt là trong quan hệ song phương với các nước cũng như tham gia cơ chế ngoại giao đa phương. Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cũng đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Ngoại giao trong thời gian vừa qua, chân thành cảm ơn sự hợp tác và phối hợp giữa văn hóa-ngoại giao trong mặt trận đối ngoại của đất nước.

Thứ trưởng khẳng định phía Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác thực hiện nhiệm vụ chung, bao gồm hoạt động đối ngoại văn hóa.

Thứ trưởng nhấn mạnh: Lãnh đạo Bộ Ngoại giao luôn quan tâm nhiều đến các hoạt động trưng bày sản phẩm, hiện vật, di sản văn hóa; mong các Đại sứ quán Việt Nam ở các nước kết hợp với nước sở tại làm tốt hơn nữa công tác quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thứ trưởng khẳng định, văn hóa gắn kết với du lịch, du lịch lại gắn với phát triển kinh tế, và đề nghị phía Bộ Văn hóa quan tâm giới thiệu phim Việt Nam, tổ chức triển lãm sách Việt Nam, tiếp tục giới thiệu áo dài Việt Nam, ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài nhiều hơn nữa.

Chia sẻ những định hướng hợp tác giữa hai Bộ nói chung và giữa các đơn vị hai Bộ nói riêng, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho rằng buổi gặp mặt này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai Bộ trong giai đoạn tới, làm nền tảng để phối hợp chặt chẽ giữa các Cơ quan đại diện với các cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi làm việc, các vị Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã phát biểu, trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các Cơ quan đại diện của Việt Nam với các cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi chụp ảnh lưu niệm cùng các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-truong-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-125108.html