Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 3/2, đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Anh Sơn)

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Anh Sơn)

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Phú Thọ có ông Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành: Kế hoạch Đầu tư, Ngoại vụ, Văn phòng...

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chúc mừng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022; cảm ơn Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua đã giúp tỉnh phối hợp với các nước để tổ chức trao đổi đoàn, tạo điều kiện giới thiệu, mời gọi đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua. Năm 2022, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản phát triển ổn định và đạt được kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 tăng 8% so với năm 2021, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ đạt 12,1% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong tăng trưởng kinh tế; Xuất khẩu tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2021...

Phú Thọ mong muốn Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong giới thiệu, mời gọi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế và văn hóa, du lịch... của tỉnh. Đặc biệt, hỗ trợ tỉnh trong xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh của tỉnh như: sản phẩm chè đen xuất khẩu sang Trung Đông và châu Âu; các sản phẩm gỗ, phát triển kinh tế đồi rừng, chăn nuôi, các nguồn vốn ODA, viện trợ phi chính phủ, tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động…

Đối với công nghiệp, tỉnh đang quy hoạch 7 khu với gần 30 khu công nghiệp tiếp tục kêu gọi đầu tư. Trong bối cảnh các địa phương lân cận đã tiệm cận cạn nguồn đất đầu tư, Phú Thọ đang có lợi thế thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp - do có truyền thống phát triển công nghiệp từ trước đây và lực lượng lao động dồi dào, được đào tạo bài bản…

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Anh Sơn)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Phú Thọ cho công tác ngoại giao; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu của tỉnh thời gian qua với những con số phát triển thực sự rất ấn tượng.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định, với phương châm “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Phú Thọ trong nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bộ Ngoại giao xác định mạng lưới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là những “cánh tay nối dài” của đất nước và của địa phương tại các địa bàn. Bên cạnh nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ ngoại giao - chính trị, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các Trưởng Cơ quan đại diện phải triển khai là công tác ngoại giao phục vụ phát triển, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước.

Do đó, các Trưởng Cơ quan đại diện sẽ nắm được thông tin, hiểu rõ những nhu cầu cần xúc tiến, hỗ trợ trong công tác đối ngoại của địa phương, đặc biệt là những “đặt hàng” cụ thể của tỉnh để xây dựng chương trình làm việc cho nhiệm kỳ công tác của mình.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Ngoại vụ là đơn vị đầu mối của Bộ Ngoại giao cùng Sở Ngoại vụ Phú Thọ trong kết nối tỉnh nhà với Bộ Ngoại giao cùng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; và triển khai các nội dung tại buổi làm việc ngày hôm nay.

Trước đó, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, Đoàn Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Lạc Long Quân tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. (Ảnh: Anh Sơn)

Đoàn dâng hương tại Đền thờ Lạc Long Quân.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-truong-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-bo-nhiem-nam-2022-tham-lam-viec-tai-tinh-phu-tho-215309.html