Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam làm việc tại tỉnh Hải Dương

Ngày 8/1, đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đã có chuyến công tác tại tỉnh Hải Dương.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Cao Trần Quốc Hải, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ; bà Phạm Thị Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, cùng các vị Trưởng cơ quan đại diện (CQĐD) Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2022 đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn An Phát Holdings ở tỉnh Hải Dương.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc, cảm ơn Lãnh đạo Tập đoàn An Phát đã tiếp đoàn trong khi đang có chuyến khảo sát tại Hoa Kỳ, thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn đối với đoàn Trưởng CQĐD Việt Nam mới được bổ nhiệm.

Thứ trưởng chúc mừng Tập đoàn An Phát đã đạt được những thành công lớn trong những năm vừa qua, từ một doanh nghiệp non trẻ, trong hơn 17 năm đã phát triển thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á về sản phẩm nhựa sinh học, doanh thu năm 2019 cao gần gấp đôi năm 2018.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng đánh giá các sản phẩm của An Phát là hướng tới tương lai, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới và của Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định công tác ngoại giao kinh tế luôn được Lãnh đạo Bộ Ngoại giao quan tâm, được các đơn vị trong nước và các cơ quan đại diện ta ở nước ngoài triển khai, thúc đẩy mạnh mẽ. Thông tin, công tác ngoại giao kinh tế trong các năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo dựng khung khổ pháp lý và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn An Phát.

Thứ trưởng cho biết trong đoàn làm việc lần này có nhiều Trưởng CQĐD Việt Nam tại các nước có tiềm năng hợp tác và đề nghị các Trưởng CQĐD chủ động giới thiệu các cơ hội hợp tác cho An Phát tại địa bàn phụ trách.

Thứ trưởng bày tỏ huy vọng Tập đoàn sẽ tiếp tục thành công trong các hoạt động kinh tế đối ngoại, phù hợp với chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng và Nhà nước ta.

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã nghe Lãnh đạo Tập đoàn An Phát Holdings giới thiệu khái quát về những thế mạnh của đơn vị.

Hiện nay An Phát là một trong những Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đoàn công tác thăm nhà máy Tập đoàn An Phát. (Ảnh: Trung Hiếu)

Với hàng chục công ty thành viên, An Phát Holdings đã khẳng định được thương hiệu, uy tín và vị trí của mình để đưa sản phẩm ra thị trường ngoài nước như châu Âu, Mỹ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Phillipines…

Tập đoàn hiện đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với những dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực chủ lực là sản phẩm và nguyên vật liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, bao bì, nhựa kỹ thuật và nhựa nội thất, cơ khí chính xác và khuôn mẫu, nguyên vật liệu và hóa chất ngành nhựa...

Tháng 1/2018, Tập đoàn An Phát Holdings vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng tại sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty. Cũng trong tháng 1/2018, Tập đoàn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-truong-cac-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-tinh-hai-duong-107431.html