Đoàn Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào trao đổi kinh nghiệm công tác tại Bộ Ngoại giao

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm công tác với Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo đã đến dự buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có bà Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Hoàng Xuân Hải, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao; Lãnh đạo các đơn vị Công đoàn Bộ, Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thống Ngoại giao; Cục Quản trị Tài vụ...

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo đã đến dự và phát biểu chào mừng Đoàn Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào sang thăm Việt Nam.

Về phía đoàn Lào có: ông Tông Yê Yang Yông Zêng, Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào làm Trưởng đoàn; ông Văn Khăm Săn Nha Hắc, Trưởng ban Tổ chức nhân sự Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào; ông Bua Phắt Phút Thạ Vông, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao và các cán bộ Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Văn Thảo chào mừng đoàn Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã sang thăm làm việc tại Việt Nam, trong đó Đoàn sẽ buổi làm việc nhằm trao đổi công tác với giữa Công đoàn Bộ Ngoại giao hai nước.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị, trên tinh thần tình cảm đồng chí, anh em, hai bên sẽ trao đổi thiết thực, thực chất vào các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là kinh nghiệm công tác giữa Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam và Công đoàn Bộ Ngoại giao Lào.

Cũng tại buổi làm việc, ông Hoàng Xuân Hải, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông tin về chức năng, hoạt động của Công đoàn Bộ cũng như những hoạt động của công đoàn hiện nay. Ông Hoàng Xuân Hải thông tin về các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt là các chính sách liên quan đến cấp chiến lược, về cải cách tiền lương, công tác bảo hiểm xã hội...

Ông Hoàng Xuân Hải, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông tin về chức năng, hoạt động của Công đoàn Bộ cũng như những hoạt động của công đoàn hiện nay.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thực chất vào vấn đề hoạt động Công đoàn, liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ; công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên; phong trào thi đua chào mừng hoạt động của công đoàn các cấp; công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng , xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công tác kiểm tra giám sát; tham gia xây dựng Đảng; công tác từ thiện trong đơn vị...

Đặc biệt, trong đợt vỡ đập Attapeu tại Lào, Công đoàn Bộ Ngoại giao đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng với số tiền 350 triệu đồng và đã trao trực tiếp cho Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục sự cố.

Ông Tông Yê Yang Yông Zêng, Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ngoài ra, các hoạt động thể thao như giải thể thao hoặc giao lưu thể với Công đoàn các Bộ/ngành; hoạt động của Ban Nữ công; các hoạt động Trại hè cho con em cán bộ ngoại giao, hoạt động hội diễn văn nghệ... cũng là những điểm mạnh của hoạt động Công đoàn.

Cảm ơn Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Văn Thảo đã dành thời gian tiếp Đoàn, ông Tông Yê Yang Yông Zêng, Phó Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cho biết, chuyến thăm nhằm học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giữa công đoàn viên chức hai nước, trong đó có hoạt động của công đoàn ngành Ngoại giao.

Các đại biểu bày tỏ sự hài lòng về kết quả buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác.

Cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Tông Yê Yang Yông Zêng nhấn mạnh, đó là những bài học quý giá để Công đoàn Lào học tập, từ đó rút ra những kinh nghiệm để đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong ngành Ngoại giao Lào.

Nhân dịp này, vị Trưởng đoàn mong muốn, các cấp Công đoàn hai nước tiếp tục có các đoàn công tác thăm viếng lẫn nhau, trong đó có lãnh đạo Công đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam sang thăm Lào để thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

Tin/ảnh: Anh Sơn

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/doan-trung-uong-lien-hiep-cong-doan-lao-trao-doi-kinh-nghiem-cong-tac-tai-bo-ngoai-giao-78095.html