Đoàn Triều Tiên dự ASIAD 17, Hàn Quốc 'gánh hộ' 70% chi phí

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 16/10/2014 thông báo, Seoul phải gánh hơn 70% trong số 700.000 USDchi phí của phái đoàn Bắc Triều Tiên tham gia Á vận hội Incheon vừa qua.

Bột trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae (phải) và Kim Yang Gon trưởng ban đặc trách về Hàn Quốc của đảng Lao động Bắc Triều Tiên trên khán đài lễ bế mạc Asiad 17 ngày 04/10/2014.

Theo RFI, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 16/10/2014 thông báo, Seoul phải gánh hơn 70% trong số 700.000 USDchi phí của phái đoàn Bắc Triều Tiên tham gia Á vận hội Incheon vừa qua.

Hãng tin Pháp AFP cho hay, ngay từ đầu việc tài trợ cho các vận động viên Bắc Triều Tiên tại Incheon đã là một vấn đề gai góc: Seoul đã đề nghị hủy bỏ thông lệ trước đây là hỗ trợ hoàn toàn cho các đoàn thể thao Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc.

Ngay tức thì, Seoul bị tố cáo là kiêu ngạo, và Bình Nhưỡng quyết định không cử đoàn cổ vũ viên đi theo các vận động viên miền Bắc. Sau thương lượng gay go, cuối cùng hai bên đi đến thỏa thuận là Seoul sẽ gánh vác một phần chi phí chứ không bao toàn bộ như trước.

Phát ngôn viên Bộ Thống Nhất Hàn Quốc, bà Park Soo-Jin giải thích, cho dù Hàn Quốc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế đối với một sự kiện như Á vận hội, nhưng quan hệ Hàn Quốc - Bắc Triều Tiên có những đặc thù riêng.

Chi phí của đoàn Bắc Triều Tiên tham gia Á vận hội - từ ngày 19/9 đến 4/10, lên đến hơn 750 triệu won - 708.000 USD - Đoàn Bắc Triều Tiên trả bằng đô la một khoảng tương đương với 200 triệu won, bao gồm chi phí ăn uống, sinh hoạt trong làng Á vận...

Phía Hàn Quốc, theo Bộ Thống Nhất, chịu phần còn lại, tức khoảng 550 triệu won, phần lớn cho chi phí truyền hình và chuyên chở. Do vấn đề an ninh, đoàn Bắc Triều Tiên cần phương tiện chuyên chở đặc biệt. Khoản tiền trên sẽ lấy từ quỹ dành cho trao đổi liên Triều.

AFP nhắc lại là tại Incheon, vận động viên Bắc Triều Tiên đã giành kết quả khả quan bất ngờ : 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 14 đồng. Đây là kết quả tốt nhất của Bắc Triều Tiên tại Á vận hội kể từ năm 1990. Á vận hội Incheon còn gây một điểm ngạc nhiên khác nữa là chuyến viếng thăm của 3 nhân vật cấp cao của Bắc Triều Tiên, đến dự lễ bế mạc.

Cuộc gặp nhân chuyến viếng thăm ngắn ngủi đó đã dẫn đến thỏa thuận nối lại đàm phán cấp cao bị gián đoạn từ nhiều năm qua và được tiến hành ngày 15/10 vừa qua.

MAI VÂN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/doan-trieu-tien-du-asiad-17-han-quoc-ganh-ho-70-chi-phi-503783.html