Đoàn TP Hồ Chí Minh nhất toàn đoàn Giải quần vợt năng khiếu toàn quốc

Sau một tuần tranh tài sôi nổi và hào hứng, Giải quần vợt năng khiếu toàn quốc 2019 (VTF Junior Tour 1) đã khép lại trong ngày 30-3 tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đác Lắc). Đoàn Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh giành vị trí nhất toàn đoàn với tổng cộng bảy tấm Huy chương Vàng (HCV).

Trao giải cho các tay vợt nội dung đơn nam U18.

Trao giải cho các tay vợt nội dung đơn nam U18.

NDĐT - Sau một tuần tranh tài sôi nổi và hào hứng, Giải quần vợt năng khiếu toàn quốc 2019 (VTF Junior Tour 1) đã khép lại trong ngày 30-3 tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đác Lắc). Đoàn Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh giành vị trí nhất toàn đoàn với tổng cộng bảy tấm Huy chương Vàng (HCV).

Các tay vợt trẻ của Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì phong độ cao tại hệ thống giải thanh thiếu niên của Liên đoàn quần vợt Việt Nam. Ở trận chung kết đơn nam U18, tài năng trẻ Tất Thái Nguyên dù có đẳng cấp vượt trội nhưng phải khá vất vả mới có chiến thắng 2-1 (4-6, 6-0 và 6-3) trước Trần Quang Trường (Hải Đăng Tây Ninh). Đây là trận đấu mà Quang Trường đã khởi đầu rất tốt, tận dụng triệt để những tình huống đánh lỗi của đối thủ để giành thắng lợi trong set đầu tiên, tuy nhiên sau đó lại không giữ được sự ổn định trong hai set quyết định còn lại.

Tài năng trẻ Tất Thái Nguyên của đoàn Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh.

Tấm HCV còn lại của đoàn Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh đến ở nội dung đơn nam U14 của Nguyễn Quang Vinh. Quang Vinh cũng vượt qua Cao Ngọc Lâm (Hải Đăng Tây Ninh) với chiến thắng 2-1 (6-4, 4-6 và 6-1).

Còn tại chung kết nội dung đơn nam U16, tay vợt Trần Trọng Tín (Becamex Bình Dương) có trận thắng dễ dàng trước Lê Ngọc Bảo (VTF) sau hai set với tỷ số lần lượt là 6-0 và 6-3, qua đó mang về tấm HCV duy nhất cho đoàn Becamex Bình Dương.

Trước đó, ở chung kết các nội dung đơn nữ U18, đơn nữ U10, đôi nam U14, đôi nữ U14, đôi nam U18, lần lượt Trần Thụy Thanh Trúc, Phan Thiều, Nguyễn Minh Phát - Nguyễn Quang Vinh, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Võ Quế Lâm và cặp Tất Thái Nguyên - Trần Tiến Thịnh đã xuất sắc mang về năm tấm HCV cho đoàn Tất Thái Nguyên/Trần Tiến Thịnh.

Bên cạnh đó, đoàn Bắc Giang cũng có được thành tích đáng chú ý tại giải với tấm HCV ở nội dung đơn nữ U16 với chiến thắng của Lý Minh Anh trước Hồ Thị Trúc Tâm (Hải Đăng Tây Ninh) sau ba set với tỷ số lần lượt là 6-4, 1-6 và 6-1. Cùng với đó là tấm HCV nội dung đơn nam U10 của VĐV Phan Thế Nhật Minh sau khi vượt qua người đồng đội Vi Trung Kiên với tỷ số 2-0 (4-0 và 4-1).

Các tay vợt xuất sắc nhất nội dung đơn nữ U14.

Trong khi đó, tấm HCV duy nhất của đoàn Hà Nội có được nhờ công của tay vợt hạt giống số 1 nội dung đơn nữ U14 Nguyễn Thị Mai Linh trước Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh), tỷ số sau hai set là 6-3 và 6-4. Hải Đăng Tây Ninh là CLB giành hai tấm HCV còn lại ở hai nội dung đơn nữ U12 và đôi nữ U18, lần lượt thuộc về Ngô Hồng Hạnh và cặp đôi Trần Tchouassi Louise Natasha - Hồ Thị Trúc Tâm (đôi nữ U18).

Ngay sau khi kết thúc các trận đấu, ban tổ chức đã tiến hành lễ bế mạc và trao giải thưởng cho các tay vợt đạt thành tích xuất sắc tại Giải quần vợt năng khiếu toàn quốc 2019.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39694202-doan-tp-ho-chi-minh-nhat-toan-doan-giai-quan-vot-nang-khieu-toan-quoc.html