Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh có tân Bí thư

Chị Nguyễn Ny Hương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVIII nhiệm kỳ 2022 -2027.

Ngày 16/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, phiên thứ hai, tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Tham dự Đại hội, về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về phía Trung ương Đoàn có anh Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVIII.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVIII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 38 anh, chị vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới; chị Nguyễn Ny Hương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVIII nhiệm kỳ 2022 -2027 với tỷ lệ 98,56 %.

Trong Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022 có 14 người không tái cử.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới và tân Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới, tân Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm và bày tỏ quyết tâm đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tân Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Cũng theo tân Bí thư Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 17.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh nhà đạt kết quả khá toàn diện, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao; lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên phát triển sâu rộng, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-ha-tinh-co-tan-bi-thu-5694142.html