Đoàn tìm kiếm MH370 ở rừng rậm Campuchia đi về tay trắng

Một chuyên gia hàng không đi cùng Nara Kang, chủ doanh nghiệp địa phương và nhà báo Michael Carr hồi tuần trước đã thuê trực thăng đến rừng Campuchia tìm MH370, nhưng họ quay về tay trắng.

Máy bay MH370 của Malaysia Airlines vẫn luôn là bí ẩn trong suốt bốn năm qua sau khi mất tích ở Ấn Độ Dương trong hành trình bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Mặc dù có hai cuộc tìm kiếm quy mô đã được triển khai ở ngoài khơi bờ biển phía tây Australia, nhưng tất cả những gì các nhà điều tra có được chỉ là những mảnh vụn rải rác.

Máy bay được cho là 'MH370 đứt thân' có thể đã không còn ở rừng Campuchia.

Máy bay được cho là 'MH370 đứt thân' có thể đã không còn ở rừng Campuchia.

Tuy nhiên, một tìm cuộc kiếm mới đang được tiến hành gần đây sau khi hình ảnh trên Google Maps cho thấy có khả năng một chiếc máy bay đã bị rơi ở khu rừng nhiệt đới rậm rạp thuộc Campuchia.

Theo Daily Star, Zorba Parer, một chuyên gia hàng không đi cùng Nara Kang, chủ doanh nghiệp địa phương và nhà báo Michael Carr hồi tuần trước đã thuê trực thăng đến rừng Campuchia tìm MH370, nhưng họ quay về tay trắng.

Ông Parer, người từng làm việc cho NASA, mới đây bác bỏ nhận định rằng khu rừng không có người sinh sống. Những người dân sống gần đó có thể đã bán các phần máy bay để lấy tiền.

Parer nói: “Trái ngược với những gì Google Earth cho thấy, khu vực vùng núi này không phải là không có người sinh sống. Chúng tôi nhìn thấy nhiều ngôi nhà ở thung lũng”.

Có thể những người dân ở nơi đây đã chứng kiến vụ tai nạn máy bay và có thể đem bán các bộ phận của chiếc máy bay để lấy tiền.

Hiện tại, nhóm của Parer đang tiếp tục băng rừng đến địa điểm được cho là vị trí của MH370 rơi xuống. Sau khi lần theo con đường mòn bằng đá, họ đã phải quay lại đi đường vòng do đi vào khu vực có động vật hoang dã nguy hiểm.

Máy bay MH370 khởi hành từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người vào ngày 8/3/2014.

Máy bay đột ngột mất tín hiệu trên eo biển Malacca. Báo cáo hồi tháng 7 của các nhà điều tra Malaysia cho rằng máy bay đã đổi hướng về phía Ấn Độ Dương.

MH370 có thể đã bay thẳng hướng Ấn Độ Dương trong vòng 7 giờ trước khi hết nhiên liệu và đâm xuống mặt nước.

Nguyễn An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/doan-tim-kiem-mh370-o-rung-ram-campuchia-di-ve-tay-trang