Đoàn Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng làm việc với các địa phương miền trung - Tây Nguyên

TTXVN - Sáng 12-7, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc, Đoàn công tác Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên. Cùng dự, có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các thành viên Tổ biên tập và lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

TTXVN - Sáng 12-7, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc, Đoàn công tác Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên. Cùng dự, có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các thành viên Tổ biên tập và lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, khu vực miền trung - Tây Nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, du lịch, dịch vụ, cảng biển, cây công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Đây còn là khu vực có vị trí kinh tế, địa lý giữ vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh; là địa bàn sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế riêng có. Thời gian qua, 10 tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên đã đạt thành tựu lớn trên nhiều mặt, có những mặt vượt bậc. Nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng… Tuy nhiên, khu vực miền trung - Tây Nguyên vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn, cần tập trung đầu tư phát triển. Giao thông nội vùng và tới các tỉnh bạn còn thiếu và yếu, đây cũng là một trong những lý do khó thu hút đầu tư đến vùng. Ngoài ra, nguồn nhân lực cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Chưa có cơ chế kết nối vùng hiệu quả, cơ chế điều phối cũng chưa rõ ràng. Tỷ lệ doanh nghiệp còn thấp...

Thủ tướng đề nghị, các đại biểu dự họp tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng sao cho sát với tình hình thực tiễn, nhất là làm rõ các điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển. Các địa phương và các bộ, ngành cần thẳng thắn nêu rõ những vấn đề đang vướng mắc, những điểm còn bất cập, yếu kém của địa phương làm cản trở sự phát triển; đồng thời cũng làm rõ những cách vận dụng sáng tạo, mô hình phát triển mới có hiệu quả. Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất phương hướng, mục tiêu phát triển của địa phương, của vùng và cả nước, trong đó phải có quan điểm phát triển, đột phá chiến lược.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu TP Đà Nẵng báo cáo kết quả quản lý, phát triển đô thị; vai trò liên kết với các địa phương trong vùng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40848102-doan-tieu-ban-kinh-te-xa-hoi-dai-hoi-xiii-cua-dang-lam-viec-voi-cac-dia-phuong-mien-trung-tay-nguyen.html