Đoàn Thị Hương mặc áo chống đạn được áp giải tới tòa tuyên án

Tòa Thượng thẩm Malaysia hôm nay tuyên bố sẽ mở phiên đối chất để hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah biện hộ cho hành động của mình trước cáo buộc sát hại người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2/2017.

Video: Đoàn Thị Hương được áp giải tới tòa sáng nay. (Nguồn: AFP)

Hai nghi phạm Đoàn Thị Hương (29 tuổi, người Việt Nam) và Siti Aisyah (25 tuổi, người Indonesia) xuất hiện tại tòa Thượng thẩm Shah Alam ở Kuala Lumpur, Malaysia lúc 8h20 sáng nay 16/8. Cả hai nghi phạm mặc áo chống đạn, đeo khăn trùm đầu và được áp giải tới tòa.

Phiên tuyên án bắt đầu lúc 10h (giờ địa phương). Thẩm phán tòa án Thượng thẩm Shah Alam tuyên bố bên công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy vụ sát hại công dân Triều Tiên không phải “trò chơi khăm”. Với phán quyết này, hai bị cáo sẽ phải bước vào phiên biện hộ. Theo đó, cả hai bên luật sư và công tố viên sẽ đặt câu hỏi để bị cáo trả lời trước tòa.

Hai nghi phạm bị cáo buộc sát hại người được cho là Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.

Hương và Aisyh là những nghi phạm duy nhất bị giam giữ trong vụ án. Cả hai không nhận tội và nói họ nghĩ mình đã tham gia “trò chơi khăm” cho một chương trình truyền hình thực tế có camera giấu kín. Ngoài Hương và Aisyh, 4 người Triều Tiên cũng bị buộc tội giết người nhưng đã trốn khỏi Malaysia.

Quá trình truy tố kết thúc vào tháng 6 tại một tòa án ở ngoại ô thủ đô Malaysia, dựa trên lời khai của 34 nhân chứng.

Theo công tố viên Wan Shaharuddin Wan Ladin, điểm mấu chốt là dấu vết chất VX được phát hiện trên quần áo của hai nghi phạm và chất độc này đã được chứng minh là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Do đó, hai nghi phạm phải giải thích được mối liên hệ này.

Ngoài việc chuyên gia chứng minh được dấu vết của chất VX có trên quần áo của cả Hương và Aisyah. Các bản video được phát tại tòa cho thấy hai nghi phạm đã gặp 4 kẻ đào tẩu tại sân bay trước vụ tấn công. Video cũng cho thấy Hương dường như đã bôi một chất gì đó lên mặt của nạn nhân.

Trong khi đó, luật sư biện hộ của Hương và Aisyh cho rằng, thân chủ của mình đơn giản chỉ là “con tốt” trong một vụ giết người mang động cơ chính trị. Luật sư cũng chỉ trích vụ điều tra chưa được tiến hành cặn kẽ và thân chủ của họ không hề có động cơ gây án.

Trọng Hiếu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/video-doan-thi-huong-mac-ao-chong-dan-duoc-ap-giai-toi-toa-tuyen-an-3474505.html