Đoàn Thị Hương lo cho sự an toàn của cha

Ông Đoàn Văn Thạnh (bố đẻ Đoàn Thị Hương) và Trần Huy Hoàng (em họ) đều đang ở Malaysia.

Đoàn Thị Hương lo lắng cho sự an toàn của bố đẻ - đó là tiết lộ từ một người em họ của nghi phạm đang bị cảnh sát Malaysia bắt giữ và buộc tội cố ý giết một công dân Triều Tiên tại sân bay sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2/2017 vừa qua.

Trần Duy Hoàng - một người em họ của Đoàn Thị Hương

Báo Star của Malaysia hôm 12/4 dẫn lời thanh niên Tran Duy Hoang (Trần Duy Hoàng), 23 tuổi, một người em họ của Đoàn Thị Hương cho biết chị của Hoàng (Đoàn Thị Hương) đã rất lo lắng cho sự an toàn của cha cô.

Ngày 13/4, Đoàn Thị Hương và các nghi phạm bị bắt và buộc tội tiếp tục phải hầu tòa lần thứ hai ở Malaysia

Theo Trần Duy Hoàng, Hương đã được gặp bố đẻ là Đoàn Văn Thạnh khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ tại nhà giam Kajan vào sáng ngày hôm (12/4). Cô nói với cha mình rằng cô lo lắng cho sự an toàn của ông.

Theo báo Malaysia, ông Đoàn Văn Thạnh và Trần Huy Hoàng đều đang ở Malaysia sau khi nhận được sự trợ giúp về chi phí đi lại và sinh hoạt từ một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Việt Nam.

Theo Lê Cường (Báo Giao thông)

Theo Lê Cường (Báo Giao thông)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tin-tuc/doan-thi-huong-lo-cho-su-an-toan-cua-cha-c73a306069.html