Đoàn thi đấu Army Games 2020 về đến Hà Nội, cách ly 14 ngày theo quy định

Ngày 8/9 Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020 tại Nga đã về nước và sẽ thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Sau kỳ Army Games 2020 thành công ở Nga, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường về nước. Chiều 7/9, đoàn làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Sheremetyevo ở Matxcơva.

Sau kỳ Army Games 2020 thành công ở Nga, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường về nước. Chiều 7/9, đoàn làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Sheremetyevo ở Matxcơva.

Trước khi lên máy bay của Vietnam Airlines, các thành viên của đoàn được phát đồ bảo hộ y tế, nước xịt khuẩn phòng ngừa COVID-19.

Các thành viên hoàn thành các thủ tục cuối cùng tại sân bay Sheremetyevo ở Matxcơva.

Chuyến bay trở về từ Nga mang số hiệu VN5062 khởi hành lúc 18h30 (theo giờ Nga) từ sân bay Sheremetyevo đến sân bay Nội Bài.

Sáng 8/9, chuyên cơ hiện đại của Vietnam Airlines hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Theo đại diện Vietnam Airlines, có 182 thành viên các đội tuyển quân sự tham dự Hội thao Army Games 2020 và 24 lưu học sinh quân sự tại Liên bang Nga trở về nước.

Ngay sau khi hạ cánh, tất cả thành viên của đoàn được xe chuyên dụng đón và chở đi cách ly tại trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Ngay khi tới điểm cách ly, tất cả mọi người đều chấp hành nghiêm quy định phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Công tác kiểm dịch được thực hiện chặt chẽ và nhanh chóng.

Tại khu vực tiếp nhận tại trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các thành viên của đoàn được kiểm tra thân nhiệt và xét nghiệm tại chỗ.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, đoàn sẽ được bố trí chỗ nghỉ ngơi và cách ly trong thời gian 14 ngày.

Theo Báo Quân đội Nhân dân, tại kỳ hội thao năm nay, đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam đã có bước ngoặt quan trọng khi đoạt Huy chương vàng của bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam chính thức “thăng hạng” lên bảng 1 vào cuộc thi năm sau cùng với các đội tuyển mạnh của Nga, Belarus, Trung Quốc,...

Các đội tuyển Công binh, Cứu hộ cứu nạn cũng xuất sắc khi bảo vệ thành công Huy chương đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên tham gia Army Games, nhưng đội tuyển Thông tin liên lạc đã xuất sắc xếp thứ 3, giành Huy chương đồng cuộc thi Bộ đội thông tin “Kỹ năng thuần thục”.

Đội tuyển Bắn tỉa, mặc dù phải thi đấu với các đối thủ mạnh hơn nhiều và dày dạn kinh nghiệm, nhưng đã chứng tỏ bản lĩnh của các xạ thủ QĐND Việt Nam khi lọt vào Nhóm A1. Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam đã được trao Huy chương Bạc bài thi "Đội phối hợp ăn ý" ở giai đoạn 3 "Thi đồng đội" và Huy chương Đồng bài thi "Đội nhanh nhất" ở giai đoạn 4 "Ai nhanh hơn".

Với những nỗ lực, quyết tâm lớn, các đội tuyển Bếp dã chiến, Hóa học, Quân y, Pháo binh, Huấn luyện chó nghiệp vụ, Bầu trời quang đãng đều đạt những thành tích đáng kể.

Phong Vũ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doan-thi-dau-army-games-2020-ve-den-ha-noi-cach-ly-14-ngay-theo-quy-dinh-ar568604.html