Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự ASIAD 18

Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tại (Hà Nội) đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD 18.

Tối ngày 9/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ xuất quân cho 523 vận động viên và huấn luyện viên, cán bộ Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD) 2018.

Kỳ đại hội lần này được tổ chức tại Jakarta và Palembang, Indonesia từ ngày 18/8 đến 2/9/2018. ASIAD 18 năm nay sẽ có 353 vận động viên Việt Nam thi đấu ở 31 môn thể thao, với sự hỗ trợ của 135 huấn luyện viên và 35 cán bộ Đoàn.

Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự ASIAD 18.

Tại Lễ xuất quân, lãnh đạo bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã giao nhiệm vụ, chỉ đạo và truyền cảm hứng mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần thi đấu đến Đoàn thể thao Việt Nam trước giờ lên đường tham dự ASIAD 2018.

Toàn cảnh buổi lễ xuất quân.

Ngoài ra, buổi lễ còn có chương trình nghệ thuật đặc sắc với phần biểu diễn thể thao của các vận động viên ưu tú và các nghệ sĩ nhằm cổ vũ, thúc đẩy tinh thần thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội sắp tới.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 cho biết: “Đến giờ phút này, đoàn đã sẵn sàng, tự tin bước vào cuộc đấu lớn. Quyết tâm giành thành tích cao tại đại hội”.

Bộ trưởng bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã gửi lời chúc: “Thay mặt lãnh đạo bộ VHTT&DL, Ủy ban Olympic Việt Nam. Tôi chúc đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại giải ASIAD 18, đem lại vinh quang cho Tổ quốc”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18.

Công ty cổ phần Động lực tài trợ toàn bộ trang phục thể thao cho đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 18. (Mẫu mã mang thương hiệu Mitre của Anh Quốc do công ty động lực phân phối) tổng giá trị tài trợ trị gần 2 tỷ đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài với 11.300 vận động viên đến từ 45 quốc gia châu Á và vùng lãnh thổ tại 465 nội dung thi đấu và 40 môn thể thao.

Sự kiện lần này có 40 môn thể thao bao gồm các môn thể thao dưới nước, Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông, Bóng chày, Bóng rổ, Bowling, Quyền anh, Đá cầu, Chèo thuyền, Đua xe đạp, Cưỡi ngựa, Đấu kiếm, Khúc côn cầu, Bóng đá, Golf, Thể dục dụng cụ, Bóng ném, Trượt tuyết, võ Judo, Kabaddi, võ Karate, võ thuật, 5 môn phối hợp hiện đại, Dù lượn, các môn trượt, Chèo thuyền, Bóng bầu dục, Đua thuyền buồm, Bắn súng, Leo núi, Bóng quần, Bóng bàn, Taekwondo, Tennis, 3 môn phối hợp, Bóng chuyền, Cử tạ, Đấu vật, Thể thao điện tử và Đua xuồng polo.

Photo: Thành Long

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doan-the-thao-viet-nam-xuat-quan-tham-du-asiad-18-a381393.html