Đoàn Thể thao Việt Nam tự tin chinh phục SEA Games 30

Ngày mai (26-11), Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) chính thức lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30 với quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Mục tiêu lọt vào tốp 3

Hai năm trước, tại SEA Games 29 ở Malaysia, TTVN đạt thành tích 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ, qua đó hoàn thành chỉ tiêu đề ra và xuất sắc góp mặt trong tốp 3 bảng tổng sắp huy chương, chỉ sau chủ nhà Malaysia và Thái Lan. Tại kỳ đại hội này, các tấm HCV của TTVN thu về chủ yếu đến từ các môn thi đấu Olympic cơ bản như điền kinh (17 HCV) và bơi lội (10 HCV). SEA Games 29 đã thực sự trở thành "sân khấu" dành cho các cô gái vàng của TTVN như: Ánh Viên, Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền, Dương Thúy Vi và rất nhiều vận động viên khác đều tỏa sáng để mang về những tấm HCV cho Đoàn TTVN.

 Các VĐV nhận lá cờ Tổ quốc tại lễ xuất quân.

Các VĐV nhận lá cờ Tổ quốc tại lễ xuất quân.

SEA Games 30 tại Philippines, người hâm mộ kỳ vọng TTVN hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3.

Theo nhận định của ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 30, với 56 môn và phân môn thi đấu, Philippines đã sẵn sàng cho một cuộc đột phá thành tích mới nhằm soán ngôi số 1 tại SEA Games 30 trên sân nhà. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc cạnh tranh vào tốp 3 giữa các đoàn thể thao còn lại sẽ vô cùng khó khăn. Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore đều có những thế mạnh riêng. Tuy nhiên, Thái Lan rất mạnh nên sẽ có 1 trong 2 suất hàng đầu còn vị trí thứ 3 sẽ là cuộc đua tranh giữa Việt Nam, Malaysia, Singapore.

“Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào khả năng cạnh tranh bởi từ kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà năm 2003 tới nay, Việt Nam chưa bao giờ bị “bật” khỏi tốp 3 quốc gia đứng đầu đại hội. Dù kỳ SEA Games nào cũng có chuyện Ban tổ chức nước chủ nhà chơi khó, cắt giảm các nội dung thế mạnh… thì TTVN vẫn cứ vượt qua để khẳng định vị thế chắc chắn ở sân chơi khu vực”, ông Trần Đức Phấn khẳng định.

Đối với TTVN, việc lọt vào tốp 3 lần này được cho là rất khó khăn, đặc biệt khi nước chủ nhà cắt giảm nhiều nội dung mà Việt Nam có thế mạnh khiến nhiệm vụ của đoàn Việt Nam không hề dễ dàng. Các môn thế mạnh như: Điền kinh, bắn cung, bắn súng, pencak silat, taekwondo, cử tạ, thể dục, judo, karate, bóng đá nam, nữ được kỳ vọng sẽ mang vàng cho TTVN. Các VĐV được kỳ vọng sẽ giành huy chương như: Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội); Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ); Hoàng Xuân Vinh (bắn súng); Quách Thị Lan, Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền, Vũ Thị Mến, Nguyễn Văn Lai (điền kinh); Lê Quang Liêm (cờ vua); Vũ Thành An đấu kiếm); Nguyễn Thị Thật (xe đạp); Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Trí (Pencak Silat)…

“Với tinh thần Việt Nam, các vận động viên, huấn luyện viên của Đoàn TTVN quyết tâm phấn đấu giành từ 65 huy chương vàng trở lên, đứng vị trí tốp đầu khu vực”, ông Trần Đức Phấn khẳng định quyết tâm trước khi đoàn lên đường sang Philippines làm nhiệm vụ.

Có thể nhận thấy, năm 2019 là năm TTVN chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới. Trong đó SEA Games 30 tại Philippines là nhiệm vụ trọng tâm; chuẩn bị lực lượng để Việt Nam đăng cai SEA Games 31 năm 2021.

Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng một kỳ SEA Games thành công với Đoàn TTVN.

Bóng đá nam "săn vàng”

Nếu TTVN hướng đến chiến dịch SEA Games với vị trí tốp 3, thì môn bóng đá nam kỳ vọng hoàn tất giấc mơ vàng. Quyết tâm lớn là thế, nhưng để giành HCV SEA Games môn bóng đá nam sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn của HLV Park Hang-seo và các cầu thủ.

Quang Hải và các đồng đội phải cố gắng rất nhiều tại SEA Games 30. Ảnh: Trọng Hải

Phát biểu trong cuộc họp báo trước giải, HLV Park Hang-seo thận trọng cho biết, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể trong từng trận đấu. HLV Park Hang-seo nhận định: U22 Việt Nam ở bảng B với nhiều hơn 1 đội so với bảng A. Đây sẽ là thách thức với mỗi đội bóng. Tất cả đều có sức mạnh riêng và chắc chắn sẽ là những trận đấu không dễ dàng. Chúng tôi phải tập trung cho từng trận đấu, có thể sẽ phải thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, U22 Việt Nam sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể trong từng trận đấu một. SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt gặp Brunei (ngày 25-11), Lào (28-11), Indonesia (1-12), Singapore (3-12) và Thái Lan (5-12).

Trong số các đội bóng của bảng B thì Thái Lan vẫn luôn là đối thủ đáng gờm nhất đối với ĐT U22 Việt Nam. Tuy nhiên thời gian qua, trong mọi cấp độ ở đội tuyển, Việt Nam có được kết quả tốt trước Thái Lan. Do đó, tâm lý e ngại, thi đấu “cóng” mỗi khi chạm trán Thái Lan chắc chắn được gỡ bỏ và hoàn toàn tin tưởng các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu tự tin, bản lĩnh để vượt qua Thái Lan và hoàn thành mục tiêu tại SEA Games năm nay.

Chia sẻ về giấc mơ đoạt HCV môn bóng đá nam, ông Trần Đức Phấn nhấn mạnh, SEA Games năm nay, chúng ta hoàn toàn có cơ sở hy vọng bóng đá có thể làm nên lịch sử. Bởi đến bây giờ, với những gì mà các cầu thủ từ đội tuyển U23 đến U19 thể hiện và đặc biệt là đội tuyển quốc gia trong các trận đấu với Thái Lan, UAE tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua đều làm rất tốt.

Kỳ vọng vào những VĐV quân đội

SEA Games 30 lần này vẫn quy tụ những ngôi sao từ đoàn Quân đội. Cùng những đơn vị như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thì Quân đội cũng là đơn vị thể thao hàng đầu Việt Nam, đóng góp một số lượng lớn vận động viên và thành tích vào bảng thành tích chung của TTVN.

Ông Trần Đức Phấn cho hay: Lần này số lượng VĐV quân đội không có gì thay đổi nhưng có sự thay đổi về chỉ tiêu thành tích. Nếu như đội tuyển điền kinh gánh HCV nhiều nhất cho Đoàn TTVN, thì kình ngư Ánh Viên (Đoàn Quân đội) lại là người nhận chỉ tiêu mang vàng về nặng nhất dành cho cá nhân. Trong SEA Games 29, Ánh Viên là kình ngư số 1 Đông Nam Á với 8 lần nhận HCV, 2 lần nhận HCB, phá 3 kỷ lục SEA Games. Dù phong độ của Ánh Viên trong năm 2019 có phần đi xuống nhưng khi SEA Games 30 diễn ra, Ánh Viên vẫn được kỳ vọng sẽ “hái vàng” cho Đoàn TTVN.

Hy vọng nhà vô địch Olympic 2016 của Việt Nam Hoàng Xuân Vinh (bên phải) sẽ lấy lại phong độ và thi đấu thành công tại SEA Games 30. Ảnh: Trọng Hải.

Cùng với Ánh Viên, VĐV xuất sắc của TTVN là Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) cũng đều là niềm hy vọng vàng. Có thể nói, áp lực với những người được giao chỉ tiêu HCV là rất lớn, dù SEA Games chỉ là sân chơi được ví như “ao làng”, nhưng cũng là kỳ đại hội các VĐV tham dự với mục tiêu "2 trong 1", không chỉ giành thành tích ở sân chơi khu vực mà còn đặt mục tiêu giành vé dự Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản.

Trước thách thức to lớn này, Đoàn TTVN thấy rõ trách nhiệm của mình, chuẩn bị một tinh thần vững vàng, ý chí quyết tâm, sẵn sàng bước vào cuộc quyết đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc...

Bài, ảnh: PHONG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/doan-the-thao-viet-nam-tu-tin-chinh-phuc-sea-games-30-603511