Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự SEA Games 30

Ngày 26-11, tại Hà Nội, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) chính thức lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giành hơn 65 HCV và về đích trong top 3 khu vực.

Tổng Cục trưởng TDTT Vương Bích Thắng chúc đoàn TTVN thi đấu thành công tại SEA Games 30.

Tổng Cục trưởng TDTT Vương Bích Thắng chúc đoàn TTVN thi đấu thành công tại SEA Games 30.

NDĐT - Ngày 26-11, tại Hà Nội, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) chính thức lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giành hơn 65 HCV và về đích trong top 3 khu vực.

Tổng Cục trưởng Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang và Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh cũng có mặt tại sân bay để tiễn đoàn TTVN.

Thay mặt cho các thành viên đoàn, Phó Tổng Cục trưởng, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 30 Trần Đức Phấn nhấn mạnh tinh thần nỗ lực, vượt lên chính mình của bản thân các VĐV để đạt kết quả tốt nhất, vì màu cờ sắc áo và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Phó Tổng Cục trưởng, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 30 Trần Đức Phấn thay mặt các thành viên đoàn khẳng định quyết tâm đạt thành tích tốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đại hội lần này.

Tại kỳ Đại hội thể thao khu vực lần thứ 30 tới đây, đoàn TTVN sẽ đóng “đại bản doanh” tại New Clark City, đây cũng là địa điểm tổ chức thi đấu của nhiều môn Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung, judo, vật,...; bên cạnh một số bộ môn truyền thống như kurash, jujitsu, võ gậy, sambo, trượt nước, golf…

SEA Games 30 diễn ra từ 30-11 đến 11-12. Đoàn TTVN tham dự đại hội với 856 thành viên, trong đó có 568 VĐV thi đấu trên 43/56 môn và phân môn thể thao. Trong suốt quá trình chuẩn bị sắp tới, các đội tuyển đều nêu cao quyết tâm thi đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà.

Trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho đấu trường thể thao khu vực, các đội tuyển đã có những thời điểm, giai đoạn gặp khó khăn; cùng với đó là sự hạn chế, cắt giảm các nội dung thế mạnh trong nhóm các môn thể thao Olympic, Asian Games từ phía chủ nhà Philippines. Bên cạnh đó, những ngày tới đây tại đại hội, chỉ riêng việc đi lại, di chuyển cũng là một bài toàn khó với đoàn, bởi các địa điểm thi đấu nằm dàn trải từ thủ đô Manila đến các cụm thi đấu khác, với quãng đường có khi lên tới hơn 100 km. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thể lực cũng như tâm lý của các VĐV.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao nhiệm vụ cho đoàn TTVN, đặt chỉ tiêu phấn đấu giành được từ 65 HCV trở lên và ít nhất về đích trong vị trí top 3 toàn đoàn. Đặc biệt, các môn thể thao Olympic như điền kinh, bơi, thể dục, đấu kiếm, vật,… cố gắng giữ vững thành tích tốt như các kỳ SEA Games trước; hai đội tuyển bóng đá nam và nữ phấn đấu giành thứ hạng cao nhất tại đại hội lần này.

Cụ thể, môn điền kinh vẫn được đánh giá là môn thể thao Olympic trọng điểm, cũng là “mỏ vàng” để TTVN khai thác triệt để, ít nhất cố gắng giữ được thành tích đoạt 17 HCV như tại SEA Games 29 năm 2017 diễn ra ở Malaysia. Bộ môn bơi cũng rất đáng hy vọng với những cái tên ưu tú như Nguyễn Thị Ánh Viên hay Nguyễn Huy Hoàng. Tại đại hội lần này, sau nhiều lần bị gạt khỏi danh sách các môn thi đấu ở các kỳ SEA Games trước đây, bộ môn vật sẽ chính thức “tái xuất” và ngay lập tức được đưa vào danh sách các môn thể thao thế mạnh đáng chú ý của Việt Nam. Ngoài ra, còn phải kể tới các môn thi đấu mà Việt Nam cũng chiếm nhiều ưu thế như bắn súng, teakwondo, karatedo, đấu kiếm, xe đạp, thể dục dụng cụ, quyền anh, bắn cung...

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/42371202-doan-the-thao-viet-nam-len-duong-du-sea-games-30.html