Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 3 HCV trong buổi sáng 8.12

Tin vui liên tục đến với đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) trong buổi sáng 8.12 khi các VĐV điền kinh và bắn cung đã mang về thêm 3 tấm HCV.

Kết thúc ngày thi đấu 7.12, đoàn TTVN có được 46 HCV, 50 HCB và 64 HCĐ, tạm xếp thứ 3 sau chủ nhà Philippines và Indonesia. Trong ngày thi đấu 8.12, các VĐV của đoàn TTVN tranh tài ờ 21 môn, trong đó điền kinh, bơi, bắn cung, rowing, bóng đá nữ, cờ vua… là những môn được kỳ vọng sẽ giành “vàng” nhiều nhất.

Điền kinh đã có tấm HCV thứ 3 tại SEA Games 30. Ảnh: Quý Lượng

Ở môn “nữ hoàng” - điền kinh, sự kỳ vọng được đặt lên Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Công Lịch, Dương Văn Thái… “Siêu kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên sau giành đã giành 5 HCV tại đại hội năm nay tiếp tục được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công, bên cạnh các đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước, Lê Nguyễn Paul. Ở môn bắn cung, Lộc Thị Đào là cái tên đáng chú ý nhất, trong khi Lê Quang Liêm và Võ Thị Kim Phụng được chờ đợi ở môn cờ vua hay ĐT bóng đá nữ sẽ tranh HCV với Thái Lan ở chung kết…

Tại môn điền kinh, nội dung 10km đi bộ nữ, Phạm Thị Thu Trang đã bất ngờ giành tấm HCV với thông số 52 phút 59 giây 45, thành tích này của Trang vượt qua các đối thủ mạnh trong khu vực, trong đó có người đồng đội có biệt danh “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc (về thứ 4) để giành tấm HCV thứ hai cho điền kinh Việt Nam.

Phạm Thị Huệ giành HCV ở đường chạy 10.000m. Ảnh: Quý Lượng

Không lâu sau đó, Phạm Thị Huệ mang về tấm HCV thứ 3 cho điền kinh Việt Nam khi về nhất ở nội dung 10.000m với thành tích 36 phút 23 giây 44, cùng với đó đồng đội của cô là Phạm Thị Hồng Lệ giành HCB. Tấm HCV thứ 3 trong buổi sáng 8.12 được mang về ở bộ môn bắn cung khi 3 cung thủ Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương giành chiến thắng 6-2 trước Myanmar ở chung kết nội dung cung 1 dây đồng đội.

Ngoài 3 tấm HCV của điền kinh và bắn cung, Rowing cũng kịp mang về cho đoàn TTVN 2 tấm HCB, trong khi Muay cũng có 1 HCĐ. Với 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ trong buổi sáng nay, đoàn TTVN đang có được 49 HCV, 53 HCB, 65 HCĐ tính đến 12 giờ ngày 8.12, tạm xếp thứ 3 sau Philippines (90, 68, 71) và Indonesia (52, 49, 67). Buổi chiều và tối 8.12, các môn như: Điền kinh, bơi, cờ vua, bóng đá nữ… được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về những HCV tiếp theo cho đoàn TTVN.

LÊ HOÀN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/24574/doan-the-thao-viet-nam-gianh-them-3-hcv-trong-buoi-sang-812