Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 18: Những ai được 'chọn mặt gửi vàng'?

LTS: Từ ngày 18.8 đến ngày 2.9, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Indonesia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ASIAD được tổ chức tại hai địa điểm (Jakarta và Palembang). Trước ngày khai mạc, sẽ có rất nhiều môn thể thao diễn ra, với sự góp mặt của các thành viên đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN).

Đoàn TTVN đặt mục tiêu giành từ 3-5 HCV ở ASIAD 2018, vậy đâu là những môn thi đấu, những cái tên có thể mang vàng về cho nước nhà?

Ở sân chơi châu Á, TTVN vẫn chưa gặt hái được thành công như mong đợi. Kỳ ASIAD 2010, Việt Nam chỉ giành được 1 HCV ở môn karatedo và tới ASIAD 2014, cũng chỉ có 1 HCV từ môn wushu. Đến đại hội lần này, đoàn Việt Nam nâng chỉ tiêu lên thành 3 tấm HCV. Những bộ môn được kỳ vọng sẽ là bơi, điền kinh, bắn súng, cử tạ, TDDC… Vậy ai là các niềm hy vọng vàng?

Kình ngư Ánh Viên

Ánh Viên là cái tên sáng giá nhất làng bơi lội Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Ở ASIAD 2014, Ánh Viên đã xuất sắc giành 2 tấm HCĐ ở cự ly 200m ngửa và 400m hỗn hợp. 4 năm sau, khi đã dần hoàn thiện được bản thân, Ánh Viên với độ chín của sự nghiệp đang nhắm tới tấm HCV cho đoàn Việt Nam. Người hâm mộ hy vọng “tiểu tiên cá” sẽ làm nên kỳ tích.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Sau chiến tích giành HCV Olympic, Hoàng Xuân Vinh vẫn luôn là cái tên được đặt kỳ vọng giành HCV. Ở ASIAD 2018, cự ly 10m súng ngắn hơi bị chủ nhà Indonesia cắt mất, đây cũng là nội dung mà Xuân Vinh giành HCV Olympic. Anh chỉ có thể tranh tài ở nội dung 50m súng ngắn hỗn hợp.

Trong bộ sưu tập thành tích, HCV ASIAD cũng là tấm huy chương cao quý mà Xuân Vinh còn thiếu. Dù gặp không ít khó khăn, lại đối đầu với những xạ thủ rất tài năng trong khu vực châu Á, nhưng hy vọng, với bản lĩnh vững vàng, Xuân Vinh sẽ gặp thêm một chút may mắn để đoạt HCV.

Nữ hoàng nhảy xa Bùi Thu Thảo

Lễ xuất quân của đoàn TTVN đã diễn ra ngày 9.8. Đến ngày 14.8, đoàn sẽ chính thức lên đường sang Indonesia. Đoàn TTVN sẽ có 523 thành viên, trong đó có 352 VĐV tham gia tranh tài ở 32 môn thi đấu với mục tiêu giành từ 3-5 HCV.

Tại giải vô địch châu Á diễn ra ở Iran, Bùi Thu Thảo đã xuất sắc giành HCV ở nội dung nhảy xa. Tại ASIAD 2018, Thu Thảo được kỳ vọng sẽ giành HCV, đổi màu huy chương cách đây 4 năm (HCB - 6,44m).

Ở SEA Games 29, Thu Thảo đạt thành tích 6,68m, hơn 13cm của tấm HCV ASIAD. Giữ vững phong độ, Thu Thảo hoàn toàn có thể mang Vàng về cho Việt Nam. Ngoài những vận động viên nói trên, đoàn TTVN còn nhiều ngôi sao có thể “chọn mặt gửi vàng” như Tú Chinh (điền kinh), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), các thành viên đội tuyển pencak silat... Hy vọng, với khí thế đang lên cùng sự chuẩn bị tương đối chu đáo, kỹ lưỡng, thể thao Việt Nam sẽ hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đặt ra.

Đức Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cac-mon-khac/doan-the-thao-viet-nam-du-asiad-18-nhung-ai-duoc-chon-mat-gui-vang-903443.html