Đoàn thể thao Việt Nam đón 'cơn mưa vàng' kỷ lục

Hôm nay (8-2), Đoàn Thể thao Việt Nam có một ngày thi đấu thành công nhất kể từ khi SEA Games 30 khai mạc với 18 huy chương vàng.

Điền kinh có một ngày thi đấu thành công ngoài sức tưởng tượng. Sau những thành công ở nội dung đi bộ 10km và chạy 10km thì "môn thể thao nữ hoàng" tiếp tục trở thành mỏ vàng của TTVN khi có thêm 5 HCV nữa.

Điền kinh Việt Nam có một ngày thi đấu vô cùng thành công. Ảnh: VNE.

Điền kinh Việt Nam có một ngày thi đấu vô cùng thành công. Ảnh: VNE.

Trong đó kịch tính nhất có lẽ là tấm HCV ở đường chạy 100m nữ, nhà ĐKVĐ SEA Games Lê Tú Chinh về đích sớm nhất sau 11 giây 54. Cô có màn xuất phát cực tốt để đánh bại sự đeo bám quyết liệt của VĐV nhập tịch của đội chủ nhà, người về đích sau 11 giây 55. Cô gái Việt Nam phải chờ ít phút sau khi về đích để các trọng tài phân tích kết quả mới có thể "vỡ òa trong niềm vui chiến thắng".

Trên đường đua xanh, tiểu tiên cá Ánh Viên có được tấm HCV thứ 6 tại SEA Games lần này ở nội dung bơi hỗn hợp 400 mét nữ. Kình ngư Việt Nam vượt trước đối thủ Thái Lan khoảng 0,58 giây. Ngoài Ánh Viên, bơi lội Việt Nam còn có thêm một HCV nữa do công Trần Hưng Nguyên. Trên đường bơi 400 mét hỗn hợp nam, kình ngư Việt Nam phá kỷ lục SEA Games với thành tích 4 phút 20,65 giây.

Ánh Viên có tấm HCV thứ 6 tại SEA Games 30.

Taekwondo tiếp tục có thêm tấm HCV nữa nhờ VĐV Bạc Thị Khiêm. VĐV của Việt Nam đã xuất sắc hạ đối thủ của nước chủ nhà Philippines 2-0 ở trận chung kết hạng 62 kg nữ. Nữ võ sĩ Việt Nam đã không kìm được nước mắt ngay sau khi biết mình đoạt HCV. TTVN còn có được một HCV khác từ môn muay Thái khi võ sỹ Bùi Yến Ly đánh bại võ sỹ nước chủ nhà với tỷ số 30-27 trong trận chung kết hạng cân 54 kg giành cho nữ.

Số lượng HCV của TTVN còn có thể tăng lên nữa nếu thày trò HLV Mai Đức Chung đánh bại được đối thủ Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ đang diễn ra.

Danh sách VĐV giành huy chương ngày thi đấu 8-12(tính đến 20h)

Huy chương vàng

1. Phạm Thị Thu Trang (Đi bộ 10km, nữ)

2. Phạm Thị Huệ (chạy 10.000 m, nữ)

3. Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương (cung 1 dây đồng đội nữ)

4. Lộc Thị Đào, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (cung 1 dây đôi nam nữ)

5. Lộc Thị Đào (cung 1 dây cá nhân nữ)

6. Nguyễn Thanh Duy (karate hạng cân 60 kg nam)

7. Lưu Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Phương (kata đồng đội nữ)

8. Ngô Đình Nại (carom 1 băng)

9. Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Trương Trần Nhật Minh và Đặng Anh Tuấn (kiếm 3 cạnh đồng đội nam)

10. Bùi Yến Ly (Muay thái nữ hạng 54kg)

11. Nguyễn Thị Oanh (chạy 1.500 m nữ)

12. Dương Văn Thái (chạy 1.500 m nam)

13. Lê Tú Chinh (chạy 100 m nữ)

14. Phạm Thị Thu Hiền (Taekwondo, 62 kg nữ)

15. Trần Hưng Nguyên (Bơi, 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

16. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, 400 m hỗn hợp cá nhân nữ)

17. Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, 62 kg nữ)

18. Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400 m nữ)

19. Trần Nhật Hoàng (điền kinh, 400 m nam)

Huy chương bạc

1. Phạm Thị Hồng Lệ (chạy 10.000 km, nữ)

2. Văn Hà và Đình Nam (rowing đôi nam hạng nhẹ)

3. Phạm Cảnh Phúc (carom 1 băng)

4. Bùi Thị Thu Hà, Phùng Thị Khánh Linh, Lê Minh Hằng và Đỗ Thị Tâm (kiếm chém đồng đội nữ)

5. Nguyễn Đoàn Long (Muay Thái hạng 57 kg)

6. Nguyễn Hữu Kim Sơn (Bơi, 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

7. Trần Nhật Sơn (điền kinh, 400 m nam)

Huy chương đồng

1. Lê Tuấn Minh (cờ vua - cờ chớp nam)

2. Hoàng Thị Bảo Trâm (cờ vua - cờ chớp nữ)

3. Khuất Phương Anh (chạy 1.500 m nữ)

4. Vũ Thị Mộng Mơ (nhảy xa nữ)

5. Quách Thị Lan (điền kinh, 400 m nữ)

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/doan-the-thao-viet-nam-don-con-mua-vang-ky-luc-573146/