Đoàn thể thao Việt Nam có tấm HCV thứ 4

Chiều 1/12, ở môn Dance Sport, cặp vận động viên Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên đã đoạt HCV ở nội dung Jive.

Đây là tấm HCV thứ 4 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, sau các tấm HCV của Phạm Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng của nữ); Nguyễn Đức Hòa và Phạm Thị Hải Yến (Dance Sport, nội dung quickstep); Vương Thị Huyền (cử tạ nữ, hạng 45 kg của nữ).

Cũng trong chiều 1/12, môn võ gậy của Việt Nam giành thêm 1 HCB hạng cân trên 65 kg nhờ thành tích của vận động viên Phú Thái Việt.

Ở chung kết toàn năng nam môn thể dục dụng cụ, Đinh Phương Thành đoạt HCB và Lê Thanh Tùng đoạt HCĐ.

Tính đến 16h30 phút chiều 1/12, đoàn Việt Nam đang đứng thứ hai trong bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ. Đoàn chủ nhà Philippines đang đứng vị trí số 1 với 12 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ.

Thanh Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/doan-the-thao-viet-nam-co-tam-hcv-thu-4-20191201164555072.htm