Đoàn Thể thao Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic

Sau ngày thi đấu 29/7, Đoàn Thể thao Trung Quốc cùng có 15 HCV như Nhật Bản, nhưng xếp trên nhờ nhiều HCB hơn.

Tấm HCV của Chen Meng ở nội dung đơn nữ môn bóng bàn đã giúp Đoàn Thể thao Trung Quốc vượt chủ nhà Nhật Bản để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 15 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ sau ngày thi đấu 29/7.

Trong hôm nay, Trung Quốc giành thêm 3 HCV. Hai tấm HCV còn lại đến ở môn bơi. Zhang Yufei về nhất ở chung kết 200 m bướm nữ, và đội nữ tiếp sức Trung Quốc giành HCV, phá kỷ lục Olympic và thế giới nội dung 4x200 m tự do với thời gian 7 phút 40 giây 33.

 Chen Meng giành HCV sau khi vượt qua đồng đội Sun Yingsha. Ảnh: Reuters.

Chen Meng giành HCV sau khi vượt qua đồng đội Sun Yingsha. Ảnh: Reuters.

Môn thể thao thế mạnh judo tiếp tục giúp Nhật Bản thâu tóm cả 2 HCV. Shori Hamada (hạng dưới 78 kg nữ) và Aaron Wolf (hạng dưới 100 kg nam) đều có những chiến thắng áp đảo trong trận chung kết diễn ra buổi chiều.

2 tấm HCV này giúp Nhật Bản đứng thứ 2 với 15 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Trong 15 HCV Đoàn Nhật Bản có được, các VĐV môn judo đem về 8 HCV.

Đoàn Thể thao Mỹ tiếp tục bám đuổi Trung Quốc và Nhật Bản khi có thêm 3 HCV để đứng thứ 3 với 14 HCV, 14 HCB và 10 HCĐ. Hai trong số 3 tấm HCV các VĐV Mỹ giành được đến ở những nội dung danh giá.

Đầu tiên, Caeleb Dressel giành HCV và phá kỷ lục Olympic nội dung 100 m tự do nam với thành tích 47 giây 02. Nữ VĐV Lee Sunisa đứng đầu phần thi chung kết toàn năng môn thể dục dụng cụ với 57,433 điểm. Cùng với đó, kình ngư Finke Robert giành HCV ở nội dung 800 m tự do nam với thời gian 7 phút 41 giây 87.

Lee Sunisa giúp TDDC Mỹ giải cơn khát HCV. Ảnh: Reuters.

2 HCV của Jessica Fox (kasai canoe slalom nữ) và Izaac Stubblety-cook (200 m ếch nam) tiếp tục giúp Đoàn Thể thao Australia bay cao trên bảng xếp hạng khi đang có 8 HCV, ngang bằng với Đoàn Ủy ban Olympic Nga (ROC).

Ở khu vực Đông Nam Á, Philippines và Thái Lan đang có thành tích tốt nhất khi cùng có 1 HCV. Nữ võ sĩ Panipak Wongpattanakit đem về HCV cho Thái Lan ở môn taekwondo hạng dưới 49 kg, trong khi Hidilyn Diaz giành tấm HCV lịch sử cho Philippines ở nội dung hạng dưới 55 kg nữ môn cử tạ.

Đoàn Thể thao Indonesia giành nhiều huy chương nhất trong khu vực khi đang có 1 HCB và 2 HCB. Cả 3 huy chương này đều đến ở môn cử tạ.

Trong ngày 29/7, Đoàn Thể thao Việt Nam có 4 VĐV tranh tài ở 3 môn. Đinh Thị Hảo và Lường Thị Thảo về thứ 3 chung kết nhóm C và xếp hạng 15 chung cuộc nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ môn rowing.

Nguyễn Hoàng Phi Vũ dừng bước ở vòng 1/32 cung một dây cá nhân nam sau thất bại 1-7 trước Tang Chih-chun (Đài Loan, Trung Quốc). Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ 30 trong số 31 VĐV thi vòng loại 800 m tự do với thời gian 9 phút 03 giây 56.

Ánh Viên về cuối ở lượt 1 vòng loại 800 m tự do nữ tại Olympic Với thành tích 9 phút 3 giây 56, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về cuối ở lượt bơi đầu tiên vòng loại 800 m tự do nữ tại Olympic Tokyo 2020 chiều 29/7.

Duy Minh

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doan-the-thao-trung-quoc-dan-dau-bang-tong-sap-huy-chuong-olympic-post1245008.html