Đoàn thành phố Hồ Chí Minh lại thắng lớn!

Giải cờ tướng trẻ toàn quốc 2020 đã chính thức khép lại ngày 8/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang. Với 63 Huy chương Vàng giành được (trong tổng số 104 bộ huy chương của giải), đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thêm một lần khẳng định vị trí độc tôn của mình trong lĩnh vực đào tạo trẻ ở làng cờ tướng Việt Nam.

Ở nội dung cờ chớp, trong 14 bộ huy chương cá nhân thì thành phố Hồ Chí Minh thâu tóm 11 Huy chương Vàng, giành thêm 11 Huy chương Vàng đồng đội để độc chiếm ngôi đầu với 22/28 Huy chương Vàng, bỏ xa Bình Định (3 Huy chương Vàng), Hà Nội (2) và chủ nhà Bắc Giang (1).

Những vận động viên xuất sắc tại giải đấu sẽ được lựa chọn tham gia đội tuyển cờ tướng trẻ Việt Nam, dự các giải trẻ quốc tế trong năm 2021.

Những vận động viên xuất sắc tại giải đấu sẽ được lựa chọn tham gia đội tuyển cờ tướng trẻ Việt Nam, dự các giải trẻ quốc tế trong năm 2021.

Nội dung cờ nhanh, thành phố Hồ Chí Minh thậm chí còn giành tới 23/28 Huy chương Vàng, xếp sau lần lượt là Bình Định và Hà Nội (cùng 2 Huy chương Vàng), Bắc Giang (1).

Nội dung cờ tiêu chuẩn, nội dung quan trọng nhất của giải đấu, bảng nữ chỉ còn 6 huy chương cá nhân (không tiến hành nội dung U7). Đoàn thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ để “lọt” Huy chương Vàng cá nhân ở các nội dung U15 và U20 nam, U15 và U20 nữ.

Giải đấu cũng xuất hiện một số gương mặt tiêu biểu như: Bùi Hồng Ngọc (U11 nữ), Hoàng Nhật Minh Huy (U11 nam), Nguyễn Tấn Phát (U13), cùng của thành phố Hồ Chí Minh và đều giành 3 Huy chương Vàng cá nhân ở bảng đấu của mình; Đinh Trần Thanh Lam (thành phố Hồ Chí Minh, 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc cá nhân U13 nữ), Lại Quỳnh Tiên (thành phố Hồ Chí Minh, 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng cá nhân U18 nữ)…

Bất ngờ đáng kể nhất tại giải là việc “ứng cử viên số 1” Đinh Trần Thanh Lam của thành phố Hồ Chí Minh chỉ giành 2 Huy chương Vàng, thay vì “cả 3” do để thua Phùng Bảo Quyên (Hà Nội) trong ván đối đầu trực tiếp.

Đoàn thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành Nhất toàn đoàn với 63 Huy chương Vàng trong tổng số 104 bộ huy chương của giải đấu.

Một số gương mặt ấn tượng “ngoài thành phố Hồ Chí Minh” là Trần Thị Bích Hằng (Bình Định) với 2 Huy chương Vàng, Lê Trịnh Vân Sơn (Hà Nội, Huy chương Vàng cờ tiêu chuẩn U15 nam), Đào Văn Trọng (Quảng Ninh, Huy chương Vàng U20 nam), Nguyễn Diệu Thanh Nhân (Bình Định, Huy chương Vàng U20 nữ cờ tiêu chuẩn)…

Ở nội dung cờ truyền thống (vốn chỉ dành cho các kỳ thủ mới lần đầu tham dự, chưa từng có thành tích trước đó) chỉ tổ chức 6 lứa tuổi thuộc bảng nam và bảng nữ (thi đấu ghép chung nhưng trao Huy chương Vàng riêng cho các lứa tuổi).

Giải cờ tướng trẻ toàn quốc 2020 có sự đồng hành của công ty dược phẩm Santen (Nhật Bản) tài trợ chính, tập đoàn Sunshine đồng tài trợ và tập đoàn TH tài trợ nước uống. Giải diễn ra từ ngày 1-8/11 với sự tham dự của hơn 230 vận động viên thuộc 11 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Bình Phước, Huế, Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng và chủ nhà Bắc Giang.

Chung cuộc, đoàn thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 63 Huy chương Vàng, 26 Huy chương Bạc, 34 Huy chương Đồng. Xếp thứ 2 là Bắc Giang (13 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc và 21 Huy chương Đồng).

Kế tiếp là các đoàn Hà Nội (9 Huy chương Vàng, 23 Huy chương Bạc, 36 Huy chương Đồng), Bình Định (8, 10, 29), Quảng Ninh (5, 5, 5)… Những vận động viên xuất sắc tại giải đấu sẽ được lựa chọn tham gia đội tuyển cờ tướng trẻ Việt Nam, dự các giải trẻ quốc tế trong năm 2021.

Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/doan-thanh-pho-ho-chi-minh-lai-thang-lon-115338.html