Đoàn Thanh niên Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII

Sáng 24-6, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của gần 120 đại biểu chính thức.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Hồ Trọng Đào, Phó chính ủy Tổng cục Kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên nhà trường đã có bước phát triển mới về nội dung, hình thức và chất lượng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng toàn trường. Kết quả học tập trung bình hàng năm của đoàn viên đạt gần 40% khá, giỏi, xuất sắc, năm năm qua có gần 40 đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào các lĩnh vực công tác của nhà trường. Giai đoạn 2012-2017 có 94,1% đoàn cơ sở đạt vững mạnh, 73,6% đoàn viên đạt xuất sắc, hơn 700 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng…

Các đại biểu tham quan trưng bày các mô hình sáng tạo của tuổi trẻ nhà trường.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ nhà trường xác định khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự xung kích, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, kỷ luật nghiêm, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhà trường tổ chức có hiệu quả các phong trào thanh niên, trọng tâm là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, giai đoạn 2017-2022, mỗi đoàn cơ sở xây dựng thành công ít nhất 1 mô hình điển hình, hằng năm có 1 công trình, đề tài, sáng kiến, nhà trường có từ 8-10 đề tài, sáng kiến cải tiến tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội. Tuổi trẻ nhà trường phấn đấu đoàn viên là học viên sĩ quan kỹ thuật khi tốt nghiệp có từ 50% đạt khá, giỏi trở lên. Hàng năm, có 80% đoàn cơ sở trở lên, 85% chi đoàn trở lên đạt vững mạnh và 50% cán bộ đoàn trở lên đạt giỏi, từ 85% đoàn viên đạt khá, xuất sắc…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Huỳnh Ngọc Nhâm, Chính ủy Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự biểu dương những thành tích nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường thời gian qua. Đại tá Huỳnh Ngọc Nhâm yêu cầu tuổi trẻ nhà trường tập trung thực hiện 3 khâu đột phá về nâng cao nhận thức trách nhiệm, động cơ phấn đấu; nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, chấp hành kỷ luật và nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cán bộ đoàn. Đồng thời, cần duy trì, nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong nhà trường, tạo động lực thi đua lành mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-thanh-nien-truong-si-quan-ky-thuat-quan-su-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-viii-510725