Đoàn thanh niên Than Quảng Ninh tuyên dương các mô hình thanh niên tiêu biểu

Tối qua (5/10), tại TP. Hạ Long, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh than Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên dương 81 mô hình thanh niên tiêu biểu và 45 gương đoàn viên thanh niên lao động giỏi, có thu nhập cao từ năm 2016 đến nay.

Tuyên dương 81 mô hình, công trình thanh niên tiêu biểu

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Đoàn than Quảng Ninh - Vũ Hồng Hậu cho biết: Thực hiện 2 phong trào hành động cách mạng theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X”, từ năm 2012, cán bộ đoàn viên, thanh niên than Quảng Ninh luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực đi đầu trong lao động sản xuất, đặc biệt là phong trào sáng tạo trẻ, áp dụng công nghệ mới, phong trào lao động giỏi thu nhập cao…

Phong trào thi đua lao động sản xuất, đăng ký đảm nhận mô hình thanh niên quản lý ở các cơ sở đoàn than từ nhiều năm nay luôn được quan tâm và duy trì như một nét riêng của thanh niên ngành than.

Trong năm 2016 và 6 tháng năm 2017, tuổi trẻ than Quảng Ninh đã có trên 900 mô hình thanh niên quản lý. Trong đó, nửa đầu năm 2017, Đoàn than Quảng Ninh đã duy trì đảm nhận 186 mô hình công trường phân xưởng thanh niên; 338 mô hình tổ đội thanh niên quản lý, 500 đầu xe tuyến máy… với tổng số 13.053 đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia quản lý vận hành, 759 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất của 1.061 đoàn viên thanh niên, làm lợi 32,2 tỷ đồng, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trong đó, các cơ sở đoàn khối khai thác hầm lò có tổng số 294 mô hình thanh niên quản lý, chủ yếu là các mô hình lò chợ năng suất cao, đội đào lò nhanh, các công trường khai thác do đoàn thanh niên quản lý. 15/15 đơn vị khối than hầm lò đã đăng ký với chuyên môn đảm nhận mô hình đường lò sạch thanh niên quản lý, xây dựng tiêu chí, đề ra biện pháp quản lý khoa học hiệu quả, đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

Các cơ sở đoàn khối khai thác than lộ thiên, có 301 mô hình thanh niên quản lý, tiêu biểu như mô hình quản lý đầu xe, quản lý máy xúc, máy khoan, máy gạt… của Đoàn thanh niên các Công ty CP Than Cọc Sáu, Than Đèo Nai, Than Hà Tu.

Các cơ sở đoàn khối sàng tuyển, chế biến kinh doanh than, cơ khí cơ điện và thương mại dịch vụ, có hơn 400 mô hình thanh niên quản lý…

Tuyên dương 45 cá nhân lao động giỏi, thu nhập cao

Đối với đoàn viên thanh niên lao động giỏi, có thu nhập cao trong hơn một năm qua đã có trên 200 gương sáng. Trong số này, Ban Thường vụ Đoàn than Quảng Ninh đã lựa chọn, tuyên dương khen thưởng 45 gương điển hình. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, thu nhập đạt mức cao hơn gấp nhiều lần so với thu nhập bình quân tại các đơn vị.

Tiêu biểu như: Nguyễn Thanh Toán sinh năm 1987 làm việc tại mô hình quản lý phân xưởng cơ giới hóa khai thác 1 - Công ty CP Than Hà Lầm với mức thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/tháng; Đoàn Văn Soạn, sinh năm 1987 làm việc tại phân xưởng cơ giới hóa khai thác 2 có mức thu nhập bình quân 28,6 triệu đồng/tháng; Nguyễn Văn Tưởng sinh năm 1983, làm việc tại Công ty Xây dựng hầm lò 1 có mức thu nhập bình quân 27,194 triệu đồng/tháng (mức bình quân của công ty là 9,7 triệu đồng/tháng); Nguyễn Văn Hoạch sinh năm 1987 công tác tại than Mạo Khê thu nhập 31,5 triệu đồng/tháng (mức bình quân toàn công ty là 10,757 triệu đồng/tháng).

Đặc biệt, Nguyễn Văn Nam sinh năm 1992 - Đoàn thanh niên Công ty Than Thống Nhất, đã 3 lần được Đoàn than Quảng Ninh tuyên dương với mức lương bình quân hằng năm trên 22 triệu đồng/tháng.

Tại các đơn vị khai thác than hầm lò, như: than Núi Béo, than Uông Bí, than Mông Dương, than Khe Chàm, than Vàng Danh, than Hòn Gai… có nhiều đoàn viên có thu nhập bình quân trên 25 triệu đồng/tháng, gấp 3 lần và 2 lần so với mức thu nhập bình quân tại đơn vị.

Bí thư Đoàn TN than Hòn Gai đón nhận Giấy chứng nhận công trình thanh niên tiêu biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy than Quảng Ninh - Nguyễn Mạnh Tường, khẳng định: Trên 900 mô hình công trình thanh niên là một trong những hoạt động mang màu sắc riêng của Đoàn thanh niên ngành than khoáng sản, thể hiện vai trò xung kích của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là mặt trận sản xuất kinh doanh của các đơn vị ngành than. Trong số này, có rất nhiều công trình đảm nhận việc khó, các công trình tổ đội, công trình vệ sinh đường lò, xung kích sản xuất trong hầm lò… thể hiện rất rõ nét hình ảnh thanh niên, vì tiêu chí công tác an toàn được đặt lên hàng đầu, tiếp đến tiêu chí năng suất hiệu quả và môi trường sạch đẹp. Đây được xem là những ngọn cờ, những bó đuốc thúc đẩy mạnh hơn phong trào lao động sáng tạo, năng suất thu, nhập cao trong Tập đoàn Than- Khoáng sản.

Ông Tường cũng cho biết: Hội đồng thành viên, lãnh đạo ban điều hành tập đoàn, cũng như lãnh đạo Đảng ủy TKV, lãnh đạo Đảng ủy than Quảng Ninh rất chú ý quan tâm đến các hoạt động của thanh niên, phong trào thanh niên, các mô hình thanh niên, cũng như những tâm tư, nguyện vọng thanh niên.

Đề cập đến thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Đảng ủy than Quảng Ninh - Nguyễn Mạnh Tường đề nghị: Đoàn than Quảng Ninh tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm mọi mặt, nhân rộng các mô hình điển hình, để làm sao các mô hình thanh niên quản lý có sắc mầu riêng của tuổi trẻ ngành than và có tác dụng thật sự trong sản xuất kinh doanh.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh than Quảng Ninh - Nguyễn Văn Quyết: “Các đại biểu thanh niên lao động giỏi, thu nhập cao được Đoàn than Quảng Ninh lựa chọn tuyên dương lần này, chính là đại diện cho hình ảnh thế hệ trẻ vùng mỏ anh hùng, sẵn sàng tham gia quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xứng đáng là những thế hệ nối tiếp truyền thống giai cấp công nhân vùng mỏ với tinh thần kỷ luật và đồng tâm. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững”.

Xuân Phú- Thanh Thảo

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/doan-thanh-nien-than-quang-ninh-tuyen-duong-cac-mo-hinh-thanh-nien-tieu-bieu.html