Đoàn Thanh niên Cục QLĐBIII 'về nguồn' báo công dâng Bác, tri ân AHLS

Sáng 27/11, Đoàn Thanh niên Cục QLĐB III (Tổng cục Đường bộ VN) thắp hương, tưởng nhớ 10 nữ TNXP hi sinh tại khu tưởng niệm Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), trong hành trình "về nguồn" đầy ý nghĩa.

Đoàn TN Cục QLĐB III dâng hoa, hương, báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nam Đàn, Nghệ An). Ảnh Xuân Huy

Trong 3 ngày (25- 27/11), hàng chục đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Đoàn Thanh niên Cục QLĐB III cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cục, Tổng cục Đường bộ VN trực tiếp tham gia hành trình "Về nguồn" với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Đây là sự kiện trọng tâm chào mừng dịp kỷ niệm 71 năm ngành GTVT khu 5-Cục QLĐB III (25/11/1945-25/11/2016).

Ngành GTVT khu 5 thành lập ngày 25/11/1945, trưởng thành trong đấu tranh gian khổ, xuyên suốt các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước. “Đi trước mở đường” thành mạch nguồn, mục tiêu phát triển.

Lớp lớp các thế hệ GTVT khu 5- cục QLĐB III làm lên những khúc tráng ca mở đường giữa làn mưa bom đạn của kẻ thù bằng cả mồ hôi, nước mắt và sương máu; vận chuyển hàng vạn tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, làm lên “trận địa giao thông” chiến lược; góp phần cho chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; đại thắng mùa Xuân 1975…

.

Trên hành trình, Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho học sinh Trường tiểu học Quy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ, thiên tai thời gian qua. Theo ban giám hiệu nhà trường, rất nhiều gia đình học sinh của trường bị ngập lụt, các em bị cuốn trôi, hư hại sách vở, quần áo. Lũ đã rút hơn tháng nay nhưng nhiều em chưa đủ đồ dùng học tập khi đến trường.

Chia sẻ khó khăn của thầy và trò nhà trường, anh Võ Đình Thịnh, Bí thư Đoàn TN Cục QLĐB III, Trưởng đoàn trao gần 1.400 tập vở, bút, đồ dùng học tập (trị giá hơn 7 triệu đồng) từ sự vận động, khuyên góp của các ĐVTN các đơn vị thuộc Cục QLĐB III.

Đoàn đến dâng hương trước phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa, Quảng Trạch, Quảng Bình); thăm quê nội, quê ngoại của Bác Hồ ngay đúng ngày lễ giỗ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (27/10/1929 âm lịch, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh); thành kính dâng hương tưởng nhớ, báo công dâng Bác tại nhà lưu niệm Nam Đàn (Nghệ An)...

Đoàn dâng hương trước phần mộ tập thể của các chiến sỹ TNXP hi sinh tại Truông Bồn (Nghệ An)

Đến khu di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương, Nghệ An), Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), các ĐVTN xúc động trước tấm gương anh dũng hi sinh của các chiến sỹ thanh niên xung phong trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông, viết khúc tráng ca bất tử về tình yêu nước nồng nàn.

Theo anh Võ Đình Thịnh, "về nguồn" được Đoàn Thanh niên Cục QLĐB III ấp ủ triển khai nhằm kết nối hành trình đầy ý nghĩa, về những những địa chỉ cách mạng, lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước của các bạn trẻ. Qua đó, mỗi ĐVTN của Cục ý thức bổn phận, trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội, công việc; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, qua mỗi hành trình, các ĐVTN chứng kiến, cảm nhận truyền thống hào hùng của các thế hệ ngành GTVT nói chung, và Cục QLĐB III- Khu QLĐB V nói riêng. Kế thừa, phát huy truyền thống này, các thế hệ Đoàn TN ngành GTVT khu V- Cục QLĐB III xây dựng phong trào mô hình sản xuất, nghiên cứu khoa học công nghệ, tăng cường chuyên môn nghiệp vụ, tạo hiệu quả công tác duy tu, sửa chữa. Đồng thời, tổ chức hoạt động tình nguyện, ủng hộ đồng bào thiên tai, hộ nghèo, chính sách trên địa bàn...

Một số hình ảnh Hành trình "Về nguồn":

Bí thư Đoàn Thanh niên Cục QLĐB III dâng hương, hoa, báo công dâng Bác.

Đoàn thăm khu lưu niệm quê nội, quê ngoại của Bác Hồ lúc sinh thời.

Trong ngôi nhà nơi bác Hồ từng được dạy học tại quê ngoại.

Hành trình "Về nguồn" đầy ý nghĩa, đúng ngày lễ giỗ của cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Từng câu chuyện về đức hi sinh, lòng yêu nước, sự nghiệp cách mạng của Bác để lại nhiều bài học sâu sắc, ý nghĩa.

Đoàn chụp hình tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đến dâng hương, hoa tại mộ tập thể Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Xúc động tưởng niệm

Những nén nhanh tri ân AHLS hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nối mạch giao thông trên tuyến đường chi viện cho tiền tuyến miền Nam.

Từng "địa chỉ đỏ" cách mạng để lại ấn tượng sâu đậm trong mỗi ĐVTN

Đoàn thắp hương, hoa... tại phần mộ của 10 nữ TNXP anh dũng hi sinh, viết lên khúc ca yêu nước bất tận tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh)

Trong hành trình "về nguồn", ngày 25/11, Đoàn trao sách vở, đồ dùng học tập ủng hộ học sinh vùng lũ Quảng Bình từ sự ủng hộ, khuyên góp của các ĐVTN các đơn vị thuộc cục QLĐB III

Góp phần tiếp sức các em đến trường sau những thiên tai, bão lũ.

Xuân Huy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/doan-thanh-nien-cuc-qldbiii-ve-nguon-bao-cong-dang-bac-tri-an-ahls-d178143.html