Đoàn Thanh niên Cục C10 phát động, lan tỏa nhiều chương trình ý nghĩa

Đoàn Thanh niên Cục C10, Bộ Công an, phối hợp với Trại giam Thủ Đức (Cục C10, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên, hưởng ứng Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' năm 2019 và phát động thực hiện đề án 'Tuổi trẻ C10 hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường'.

Ngày 9-3-2019, hòa chung trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2019), Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10), Bộ Công an, phối hợp với Trại giam Thủ Đức tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019 và phát động thực hiện đề án “Tuổi trẻ C10 hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường”.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Đến dự buổi lễ có Đại tá Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục C10; bà Lê Thị Bích Liên, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận; Đại tá Lê Bá Thụy, Cụm trưởng Cụm Công tác Đảng và công tác quần chúng số 6 - Giám thị Trại giam Thủ Đức. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Cục C10, đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị Trại giam Thủ Đức, Trại giam Huy Khiêm, Trại giam Xuân Lộc; lãnh đạo, giáo viên Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ; các cán bộ nguyên là bí thư, phó bí thư, cán bộ 9 cơ sở Đoàn kết nghĩa gần nơi đơn vị Trại giam Thủ Đức đóng quân qua các thời kỳ.

Các chiến sĩ tân binh.

Đặc biệt, còn có 520 chiến sĩ tân binh đến từ Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cơ sở 2 (Cục C10) và 100 cán bộ đoàn viên, thanh niên Trại giam Thủ Đức đại diện cho gần 14 ngàn đoàn viên thanh niên của Cục C10 cũng có mặt.

Đại tá Lê Bá Thụy phát biểu chào mừng buổi lễ.

Phát biểu chào mừng buổi lễ, Đại tá Lê Bá Thụy cho biết trong những năm qua, tuổi trẻ Trại giam Thủ Đức nói riêng và tuổi trẻ Cục C10 nói chung đã và đang tiếp tục phát triển, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; Phong trào “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ giữ nước”… đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Các hình thức sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật quần chúng, về nguồn, hội trại, thể dục thể thao, và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Cục và địa phương gần các đơn vị đóng quân tham gia, vừa đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ an toàn trại, vừa giữ vững tình đoàn kết quân dân, vừa thiết thực chăm lo lợi ích chính đáng cho thanh niên.

Các đại biểu tại chương trình “Chào chiến sĩ tân binh” năm 2019” khu vực phía Nam.

Lễ ra quân Tháng Thanh niên Việt Nam và chương trình “Chào chiến sĩ tân binh” năm 2019 với những hoạt động thiết thực tạo môi trường thuận lợi, động lực thúc đẩy để chiến sĩ nghĩa vụ học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy năng lực, phẩm chất ngay từ những ngày đầu nhập ngũ và các hoạt động ý nghĩa, nhân văn, nhân đạo, tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng.

Thượng úy Phạm Trường Minh, phát động Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019.

Đại diện cho Thanh niên toàn Cục C10, Thượng úy Phạm Trường Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên C10 đã phát động Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019.

Đại tá Trần Văn Thiện phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Thay mặt lãnh đạo C10, Đại tá Trần Văn Thiện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ mà tuổi trẻ các đơn vị trong Cục C10 đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục C10 xác định đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, nhân văn và cần thiết phải duy trì xuất phát từ thực tiễn tình hình công tác và yêu cầu nâng cao chất lượng, đổi mới tư duy giáo dục cán bộ chiến sĩ trẻ, đoàn viên thanh niên nhằm tạo cơ chế, môi trường điều kiện thuận lợi, động lực thúc đẩy để chiến sĩ nghĩa vụ học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy năng lực, phẩm chất ngay từ những ngày đầu nhập ngũ.

Trao quà tặng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao quà tặng 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được Trại giam Xuân Lộc, Trại giam Huy Khiêm, Trại giam Thủ Đức nhận giúp đỡ. Sau đó, các đại biểu đã tham gia hoạt động trồng cây lưu niệm hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Trồng cây lưu niệm hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Phú Lữ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/doan-thanh-nien-cuc-c10-phat-dong-lan-toa-nhieu-chuong-trinh-y-nghia-535904/