Đoàn Thanh niên cơ quan TANDTC tổ chức chương trình về nguồn

Được sự đồng ý của lãnh đạo, Đảng ủy, Công đoàn cơ quan TANDTC, từ ngày 18 đến ngày 21/7/2019, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên TANDTC tổ chức chương trình về nguồn mang tên 'Hành trình đi về địa chỉ đỏ năm 2019' đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Tham gia chương trình, về phía đại diện Đảng ủy cơ quan có đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC; đồng chí Nguyễn Đức Thường, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan TANDTC, cùng gần 30 đoàn viên là cán bộ đoàn chủ chốt và đoàn viên thanh niên, sinh viên có thành tích xuất sắc đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn cơ quan TANDTC.

Tại Quảng Trị, Đoàn đã tới dâng hương và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, địa đạo Vĩnh Mốc. Tại các điểm dừng chân, các thành viên trong đoàn đã được ôn lại truyền thống cách mạng, tìm hiểu lịch sử cách mạng hào hùng, những tấm gương anh hùng bất khuất vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

 Đoàn Thanh niên cơ quan TANDTC dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9

Đoàn Thanh niên cơ quan TANDTC dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9

Đoàn cũng đã có buổi gặp mặt và tặng quà tri ân cho các gia đình cán bộ là con thương binh, liệt sỹ đang công tác tại TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị: đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị có bố là thương binh hiện nay đã già yếu; đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Chánh tòa Tòa Dân sự TAND tỉnh Quảng Trị có bố chồng là thương binh hiện nay đã 94 tuổi hay bị ốm đau; đồng chí Lê Thị Hải – Phó Chánh án TAND huyện Vĩnh Linh là con liệt sỹ; đồng chí Nguyễn Xuân Huyến – Chánh án TAND thành phố Đông Hà là con liệt sỹ; đồng chí Trần Văn Phương – Chánh án TAND huyện Hướng Hóa là con liệt sỹ.

Tại Quảng Bình, Đoàn đã đến thăm tượng đài Mẹ Suốt, thăm và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu cùng đoàn viên thanh niên TAND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC trao đổi về ý nghĩa của chương trình “Hành trình đỏ”, nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tuyển - Phó Chánh án, Chủ tịch công đoàn, Đảng ủy viên phụ trách công tác Đoàn thanh niên giới thiệu về sự hình thành và phát triển, những thuận lợi cũng như khó khăn của tòa án 2 cấp tỉnh Quảng Bình. Các đoàn viên cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Thường, Bí thư Đoàn cơ quan khái quát về cơ cấu, tổ chức của Đoàn Thanh niên cơ quan TANDTC và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác đoàn gắn liền với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lê Văn Minh trao quà cho các gia đình cán bộ là con thương binh, liệt sỹ đang công tác tại TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị

“Hành trình đi về địa chỉ đỏ năm 2019” của Đoàn Thanh niên cơ quan TANDTC là một chương trình đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), phát huy đạo lý, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc của các đoàn viên thanh niên cơ quan TANDTC với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền hòa bình của Tổ quốc, đồng thời, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, trau dồi bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ TANDTC.

Thông qua chương trình này, BCH Đoàn cơ quan mong muốn các đoàn viên thanh niên TANDTC hiểu thêm về những giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước, về những tấm gương anh dũng đã hy sinh vì Tổ quốc khi tuổi đời còn rất trẻ, biết tri ân, trân trọng những gì mình đang có, từ đó mỗi đoàn viên cần cụ thể hóa bằng hành động, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, phấn đấu trong công tác chuyên môn để góp phần xây dựng hệ thống TAND.

PV

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/doan-thanh-nien-co-quan-tandtc-to-chuc-chuong-trinh-ve-nguon-306928.html