Đoàn Thanh niên chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới

Bằng việc chủ động, sáng tạo trong thực hiện phong trào, nhất là đề án Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Nai tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng NTM, tiến lên xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đại diện Tỉnh đoàn, UBND H.Xuân Lộc, Huyện đoàn Xuân Lộc và cấp ủy, chính quyền xã Suối Cát cùng tham quan cây cầu dân sinh vừa mới được khánh thành. Ảnh: N.Sơn

Đại diện Tỉnh đoàn, UBND H.Xuân Lộc, Huyện đoàn Xuân Lộc và cấp ủy, chính quyền xã Suối Cát cùng tham quan cây cầu dân sinh vừa mới được khánh thành. Ảnh: N.Sơn

Vai trò của Đoàn không chỉ tham gia thông tin, tuyên truyền về NTM trong đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân mà còn đóng góp trực tiếp bằng những công trình, phần việc thiết thực như: xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; phát triển kinh tế nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự…

* Góp sức bằng những việc làm thiết thực

Cách đây 1 tuần, người dân ở ấp Bình Minh, xã Suối Cát (H.Xuân Lộc) vui mừng với cây cầu mới được khánh thành đúng vào đầu mùa mưa. Ông Hồ Văn Sáu, người dân ở ấp Bình Minh cho biết, lúc chưa có cầu mới, người dân trong ấp muốn ra đồng làm việc đều phải đi qua cây cầu tạm. Cây cầu tạm trước đây được làm từ 2 thanh sắt đường tàu bắc qua rồi đổ bê tông đi tạm. Cầu tạm vừa nhỏ hẹp, không có lan can, lâu ngày cũng đã xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân.

Đầu tháng 6 vừa qua, Tỉnh đoàn tổ chức khởi công xây dựng cầu, người dân trong ấp Bình Minh ai cũng mong chờ ngày cây cầu khánh thành để thỏa lòng mong ước bấy lâu. “Cây cầu mới khánh thành với chiều dài 20m, chiều rộng 3,5m, lại được trang bị lan can bằng sắt chắc chắn giúp cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân từ nay thuận tiện hơn nhiều. Tôi tin rằng, cây cầu sẽ giúp người dân có thêm động lực phát triển sản xuất, đời sống của người dân nơi đây sẽ ngày càng cải thiện hơn” - ông Sáu bộc bạch.

Sau 5 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 6/7 chỉ tiêu của đề án, chỉ có một chỉ tiêu không đạt liên quan đến xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 80 tổ hợp tác, HTX thanh niên, 200 tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý tại các xã, phường, thị trấn.

Anh Nguyễn Cao Cường, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, bên cạnh xây dựng và đưa vào sử dụng 15 cây cầu dân sinh, từ năm 2015 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện 171 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây dựng 122 căn nhà nhân ái, ngôi nhà Khăn quàng đỏ; phát quang, quét dọn hàng trăm cây số đường giao thông nông thôn, nạo vét hàng trăm cây số kênh mương, cống rãnh; thu gom hàng ngàn tấn rác thải... góp phần xây dựng hạ tầng, cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn.

Song song đó, các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm vận động, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp làm giàu chính đáng. Từ đây, nhiều đoàn viên, thanh niên nông thôn vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp, ổn định cuộc sống ngay tại quê nhà, tạo việc làm cho một số đoàn viên, thanh niên khác.

Tiêu biểu như anh Nguyễn Đức Nghĩa, Phó bí thư Đoàn xã Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch) khởi nghiệp thành công với mô hình trồng hoa giống Đà Lạt. Anh Nghĩa chia sẻ, từ năm 2015, nắm bắt được nhu cầu sử dụng hoa tươi của người dân trên địa bàn huyện, anh đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng hoa.

Tuy nhiên, do bước đầu khởi nghiệp, kinh nghiệm còn hạn hẹp, đầu ra chưa ổn định nên đã dẫn đến thua lỗ. Không nản chí, anh Nghĩa tiếp tục đi đến các vùng chuyên canh hoa để học hỏi kinh nghiệm. Sau 1 năm học hỏi kinh nghiệm tại các nhà vườn, anh trở về và triển khai thành công mô hình trồng hoa. Hiện tại, mô hình trồng hoa của anh vừa đem lại thu nhập bình quân khoảng 150 triệu đồng/năm, vừa tạo việc làm cho một số đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

“Bên cạnh trồng hoa cung cấp cho thị trường, tôi dự định sắp tới sẽ đầu tư những vườn hoa đẹp phục vụ nhu cầu tham quan, chụp hình của người dân vào dịp Tết” - anh Nghĩa cho hay.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã và đang góp sức xây dựng NTM bằng việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Theo đại úy Huỳnh Minh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, ngoài tham gia đợt phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các khối thanh niên trong lực lượng công an đều có những việc làm thiết thực. Chẳng hạn, đoàn viên, thanh niên khối an ninh tham mưu, đề xuất các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các loại đối tượng, ngăn chặn truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, các tài liệu chống Nhà nước… Hay khối cảnh sát tập trung đấu tranh, trấn áp các băng nhóm tội phạm; đoàn viên, thanh niên lực lượng hậu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Các lực lượng khác thì tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

* Tiếp tục phát huy sức trẻ trong giai đoạn mới

Ông Lê Văn Gọi, Phó giám đốc Sở NN-PTNT - cơ quan thường trực của chương trình NTM tỉnh cho biết, Đồng Nai thực hiện xây dựng NTM với tinh thần chủ động và quyết tâm cao. Đến nay, Đồng Nai vinh dự là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Đây là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có Đoàn TNCSHCM. Tổ chức Đoàn các cấp đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mình đóng góp bằng những công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực trong quá trình xây dựng NTM.

Bên cạnh tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh còn tham gia cạo xóa biển quảng cáo rác trên các tuyến đường. Ảnh: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cung cấp

Theo ông Gọi, xây dựng NTM là quá trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Mục tiêu mà tỉnh Đồng Nai đề ra trong giai đoạn mới là duy trì, giữ vững kết quả đạt chuẩn NTM của giai đoạn trước, đồng thời đẩy mạnh phát triển NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đảm bảo nông thôn phát triển ổn định và bền vững, dần tiến tới NTM giàu có, văn minh và hiện đại. Trước mắt, Đồng Nai phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 25% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có từ 2-3 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Để cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân hoàn thành mục tiêu đề ra, ông Gọi cho rằng, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó, công tác tuyên truyền cần được đổi mới và nâng cao hơn nữa về chất lượng để đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân nắm bắt được những nội dung mới đặt ra trong giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đồng thời tuyên truyền về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những điển hình trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh duy trì và phát huy các mô hình hiệu quả trong xây dựng NTM, tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục tổ chức các phong trào, các đợt ra quân thực hiện các công trình, phần việc góp phần cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn, hạn chế rác thải nhựa. Đồng thời, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm đáp ứng được thị trường khó tính...

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường, trên cơ sở những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện đề án Đoàn TNCSHCM tham gia xây dựng NTM, Tỉnh đoàn cũng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp góp sức xây dựng NTM trong giai đoạn mới. Trong đó, tổ chức Đoàn sẽ tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn về xây dựng NTM. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia thiết kế, thi công các công trình hạ tầng nông thôn; vận động các gia đình trẻ tiên phong trong cải tạo, làm sạch, đẹp nơi ở...

Song song với vận động đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tổ chức Đoàn cũng sẽ tập trung chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hướng thanh niên đến các mô hình liên kết phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, xây dựng các đội hình thanh niên làm nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202007/doan-thanh-nien-chu-dong-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi-3011187/