Đoàn thanh niên Bộ Công Thương chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ Lai Châu

Từ ngày 24-26/8, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Công Thương Lai Châu và Công ty Điện Lực Lai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nhằm chia sẻ khó khăn, chung tay giúp đỡ người dân giảm nhẹ hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thể hiện tình cảm, trách nhiệm chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng lũ, 25 tình nguyện viên đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương đã mang những tình cảm cùng nhiều phần quà đến với người dân tại địa bàn vừa chịu thiệt hại nặng nề trong những đợt mưa lũ vừa qua.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn tình nguyện là xã miền núi Mù Sang, huyện Phong Thổ. Tại đây, đoàn đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ khó khăn với các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ, mong muốn góp phần giúp các em học sinh và bà con nơi đây vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn tình nguyện trao tổng số gần 70 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết, đồ dùng học tập, sách vở cho các em học sinh để các em sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và chuẩn bị đến trường trong năm học mới 2018 – 2019. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế (Bộ Công Thương) đã tư vấn, khám bệnh miễn phí cho gần 200 em học sinh cùng phụ huynh các khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại xã Mù Sang.

Chương trình tình nguyện tại Lai Châu của đoàn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái giúp đỡ người dân gặp khó khăn ở vùng lũ của thế hệ trẻ Bộ Công Thương.

Đang tất bật trong việc dựng lại ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở núi, anh Ma Seo Sình ở bản Sin Chải, xã Mù Sang nén đau thương, xúc động chia sẻ: “Trong đợt mưa lũ sạt lở ngày 3/8 vừa rồi, toàn bộ tài sản của gia đình tôi đều bị vùi lấp. Mẹ tôi cũng bị chết, con trai thì vẫn đang nằm trên bệnh viện tỉnh. Nay được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, giúp tôi dựng lại căn nhà, tôi rất cảm ơn”.

Chia sẻ về hoạt động tình nguyện lần này, đồng chí Lê Long Bằng - Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công Thương, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cục Công nghiệp địa phương - cho biết: “Đây là hoạt động thường niên của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương. Các hoạt động đều thể hiện tính xung kích, tình nguyện và tình cảm của đoàn thanh niên Bộ Công Thương đối với đồng bào, đồng thời, giúp các đoàn viên thấy được trách nhiệm của mình và tiếp tục hành động để mang đến những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng”.

Một số hình ảnh trong chương trình tình nguyện của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu:

Các Đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương chuẩn bị những phần quà cho các em học sinh tại xã Mù Sang

Trao quà cho các em học sinh tại xã Mù Sang

Các y bác sỹ của Trung tâm y tế Bộ Công Thương tư vấn, khám bệnh miễn phí cho các em học sinh và phụ huynh

Đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà những gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp trong đợt mưa lũ, sạt lở đất

Các đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương giúp đỡ gia đình Anh Ma Seo Sình, bản Sin Chải, xã Mù Sang dựng lại ngôi nhà mới

Hoàng Lan - Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doan-thanh-nien-bo-cong-thuong-chia-se-kho-khan-voi-ba-con-vung-lu-lai-chau-107899.html