Đoàn tàu đầu tiên tuyến metro số 1 cập cảng TP. Hồ Chí Minh

Đoàn tàu đầu tiên tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vừa cập cảng Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh, sau hải trình kéo dài hơn 1 tuần từ Nhật Bản.

Sau hơn một tuần xuất phát từ Nhật Bản, tàu Bayani của Philippines chở đoàn tàu đầu tiên tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã cập cảng Khánh Hội, quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Đây là đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1, gồm 1 đầu tàu và 2 toa tàu với tổng chiều dài 61,5m, tốc độ tối đa thiết kế đoạn trên cao 110km/h và 80km/h đoạn hầm. Đoàn tàu có thể chở tổng cộng 930 khách, trong đó có 147 khách ngồi ghế, 783 khách đứng.

Tàu Bayani của Philippines chở đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã cập cảng Khánh Hội

Tàu Bayani của Philippines chở đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã cập cảng Khánh Hội

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn - đơn vị thực hiện đầy đủ quy định về kiểm dịch, toàn bộ thuyền viên không lên bờ. Có 5 chuyên gia Nhật Bản đến giám sát chặt chẽ an toàn, quy trình bốc xếp.

Sau khi tàu cập cảng sáng ngày 8/10, các đơn vị vận chuyển đã mất khoảng 2 giờ đồng hồ để cẩu toa tàu đầu tiên đặt xuống xe chuyên dụng. Dự kiến tối ngày 9/10 vận chuyển đoàn tàu Metro về ga Depot Long Bình (quận 9). Quá trình vận chuyển có hỗ trợ của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các bên liên quan để thông suốt tuyến đường vận chuyển được an toàn.

Toa tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được đưa xuống cảng Khánh Hội

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh cho biết, đây là công trình trọng điểm nên chuẩn bị kỹ về phương tiện, con người để đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra. Dự kiến, đoàn xe vận chuyển xuất phát lúc 23 giờ ngày 9/10 từ cảng Khánh Hội. Sáng 10/10, dùng 2 cẩu để bốc toa tàu từ xe chuyên dụng lên đường ray và lắp đặt các hệ thống, sẵn sàng khởi động cho công tác chạy thử từ ngã tư Bình Thái về Depot Long Bình.

Lộ trình vận chuyển 3 toa tàu về Depot Long Bình ở quận 9 với tổng chiều dài đường 26km, sẽ xuất phát từ cảng Khánh Hội đi qua các đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội – quốc lộ 1A - đường số 11 - Depot Long Bình.

Toa tàu metro đầu tiên được chuyển xuống xe chuyên dùng

Hướng tuyến metro 1: Bến Thành (tại Quảng trường Quách Thị Trang) - Lê Lợi - Nguyễn Siêu - Ngô Văn Năm - Tôn Đức Thắng - Ba Son - Nguyễn Hữu Cảnh - Văn Thánh - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - xa lộ Hà Nội và kết thúc tại Depot Long Bình, quận 9, rộng 20ha.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có 17 đoàn tàu hoạt động với 51 toa tàu, đều sản xuất tại Nhật Bản. Đoàn tàu gồm có 3 toa đầu tiên được đưa về nước sau một thời gian gián đoạn của dịch Covid-19, đánh dấu một cột mốc rất quan trọng dự án, được chính quyền và người dân TP. Hồ Chí Minh mong đợi.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Dự kiến, thời điểm hoàn thành công trình đưa vào khai thác là quý 4/2021. Tuyến metro đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh dài 19,7km (gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao), với 14 nhà ga, trong đó có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, dự án với 4 gói thầu chính.

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doan-tau-dau-tien-tuyen-metro-so-1-cap-cang-tp-ho-chi-minh-145119.html