Đoàn tàu chở ông Kim Jong-un đi thẳng về Bình Nhưỡng, không ghé qua Bắc Kinh

Chuyến tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi qua một nhà ga ở trung tâm Trung Quốc sáng 3/2 mà không ghé qua Bắc Kinh như dự đoán, theo Yonhap của Hàn Quốc.

 Đoàn tàu chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn hôm 26/2. Ảnh: Reuters

Đoàn tàu chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn hôm 26/2. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời ga Đồng Đăng, Lạng Sơn bằng tàu hỏa hôm 2/3 sau hội nghị thượng đỉnh hai ngày với Tổng thống Mỹ Donald Trump và chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến tàu của ông đã đi qua Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc vào khoảng 9h sáng (giờ địa phương).

Lộ trình đoàn tàu của ông Kim khi về Bình Nhưỡng dường như giống lần di chuyển kéo dài hơn 60 tiếng tới Hà Nội trái với những thông tin đồn đoán trước đó cho rằng đoàn tàu có thể dừng lại ở Quảng Châu, thành phố cảng của Trung Quốc và có thể dừng chân ở Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đoàn tàu dự kiến sẽ tới ga Đan Đông và sau đó băng qua sông Áp Lục ở biên giới Trung - Triều vào tối nay hoặc sáng sớm mai.

Trong chuyến công du lần này tới Việt Nam, Chủ tịch Kim Jong-un đã có cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Việt Nam, bao gồm cả các cuộc hội đàm với Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng vào ngày 1/3.

Ông Kim là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên tới thăm Việt Nam trong vòng 55 năm qua. Ông nội và cũng là nhà sáng lập Triều Tiên đã tới thăm Việt Nam vào năm 1958 và 1964.

Bích Kiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/doan-tau-cho-ong-kim-jong-un-di-thang-ve-binh-nhuong-khong-ghe-qua-bac-kinh-4699668.html