Đoàn tàu chở nhiên liệu Belarus bị tấn công tại Ukraine

Những phần tử khủng bố không rõ danh tính ở Ukraine đã tấn công một đoàn tàu chở nhiên liệu từ Belarus và gây ra một số thiệt hại.

Một đoàn tàu chở các sản phẩm tinh chế từ dầu (nhiên liệu diesel) trên đường từ Belarus đến Ukraine đã bị tấn công bởi những kẻ không rõ danh tính hôm 31 tháng 8, theo báo cáo các phần tử này đã làm nổ tung đường ray khi đoàn tàu đang chạy qua.

Đánh giá qua các bức ảnh và khung hình video được trình bày, sức mạnh của thiết bị nổ tự chế (IED) hóa ra là tương đối lớn, khiến cho những thanh tà vẹt bê tông cốt thép bị rách hoàn toàn và đường ray bị biến dạng rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên rất may là đã không có thiệt hại về người nào trong vụ việc tấn công khủng bố nói trên, cũng như tránh được những hư hỏng nặng đối với đầu máy toa xe. Rõ ràng ở Ukraine, họ đang bắt đầu gây áp lực lên Minsk một cách chính thức sau những tuyên bố công khai thù địch từ Belarus.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng thu hút sự chú ý đến thực tế là việc sử dụng chất nổ công suất lớn có thể khiến đoàn tàu chở nhiên liệu bị phá hủy hoàn toàn, và do vậy chúng ta có thể không nói về một hành động khủng bố, mặc dù nhiều khả năng có động cơ chính trị trong những gì đã xảy ra.

Tình trạng của đường ray sau vụ tấn công bằng chất nổ. Ảnh: TASS.

Tình trạng của đường ray sau vụ tấn công bằng chất nổ. Ảnh: TASS.

Hiện tại phía Belarus chưa đưa ra bình luận chính thức về những gì đã xảy ra vào buổi chiều ngày 31/8, nhưng rõ ràng họ sẽ yêu cầu Kiev giải trình về vụ việc nói trên, bởi điều này bị xem là hành vi khiêu khích nghiêm trọng ở cấp độ cao.

Cần nói thêm rằng trước đó có thông tin về sự hợp tác sâu rộng trong cả lĩnh vực kinh tế lẫn quân sự giữa Ukraine và Belarus, nhưng sự việc đã thay đổi hoàn toàn kể từ sau khi những cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống nổ ra tại Minsk.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/doan-tau-cho-nhien-lieu-belarus-bi-tan-cong-tai-ukraine/20200902031232484