Đoàn sĩ quan Bộ Quốc phòng Nhật Bản thăm Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai

Ngày 12/11, Đoàn sĩ quan Bộ Quốc phòng Nhật Bản do Thiếu tướng Endo Makoto, Trưởng Bộ môn Bộ binh, Trường Đào tạo sĩ quan tham mưu Fuji, Lực lượng Tự vệ mặt đất làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ giao lưu Quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 11, diễn ra từ ngày 10 – 16/11/2019, tại Việt Nam.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Nhật Bản làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Nhật Bản làm việc với lãnh đạo chủ chốt Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Đại tá Đỗ Ngọc Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã trao đổi với Đoàn khái quát tình hình trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai. Đây là địa phương có đường biên giới dài với 182,086 km tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), trong đó tuyến biên giới trên sông, suối dài 131,645 km, trên đất liền dài 50,432 km. Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ các mặt công tác biên phòng, quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu; đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên khu vực biên giới. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng bằng nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, được các cấp đánh giá cao các mô hình, như: Diễn tập liên hợp phòng chống khủng bố, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, kết nghĩa liên Đồn- Trạm, Tiểu đoàn hữu nghị, đường dây điện thoại nóng, sứ giả hữu nghị, tuần tra liên hợp, tuần tra song phương… mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Việt Nam và Nhật Bản cùng nằm ở châu Á- Thái Bình Dương. Sự tin cậy về chính trị, sự tương đồng về văn hóa giữa hai dân tộc cũng như những thành quả đầy ấn tượng hợp tác trong hơn 46 năm qua là nền tảng vững chắc và là động lực mạnh mẽ để đưa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Endo Makoto cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam - Nhật Bản sẽ tăng cường, gắn kết hơn nữa về hợp tác song phương, đặc biệt là hợp tác quốc phòng. Thiếu tướng Endo Makoto đã chia sẽ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trên biên giới của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Thiếu tướng Endo Makoto chúc cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau buổi làm việc, Đoàn sĩ quan Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đi thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Hồng Ninh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/doan-si-quan-bo-quoc-phong-nhat-ban-tham-bo-doi-bien-phong-tinh-lao-cai-20191112203402652.htm