Đoàn Quốc hội Mỹ bất ngờ thăm Đài Loan, Trung Quốc Đại lục phản ứng gắt

Đoàn Quốc hội Mỹ gồm 4 thượng nghị sĩ và 2 hạ nghị sĩ đã bất ngờ có chuyến thăm tới Đài Loan/Trung Quốc ngày 9/11.

Phát ngôn viên Lầu Năm góc John Kirby ngày 9/11 lên tiếng xác nhận chuyến thăm nhưng không công bố thông tin chi tiết. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Lầu Năm góc John Kirby ngày 9/11 lên tiếng xác nhận chuyến thăm nhưng không công bố thông tin chi tiết. Ảnh: AP

Theo truyền thông Đài Loan, phái đoàn Quốc hội Mỹ - trong đó có hai thượng nghị sĩ Cộng hòa là John Cornyn và Tommy Tuberville, đã đáp xuống sân bay Songshan, Đài Loan vào lúc 18 giờ ngày 9/11 (giờ địa phương). Đoàn được một máy bay C-40A của Hải quân Mỹ chuyên chở từ Manila, Philippines.

Hai nguồn thạo tin ẩn danh tại địa bàn đã lên tiếng xác nhận về sự xuất hiện của ông Cornyn và Tuberville. Nhóm này đi theo hình thức thăm viếng. Trong đoàn còn có hai thượng nghị sĩ Mike Crapo và Mike Lee và hạ nghị sĩ Jake Ellzey. Giới chức Đài Loan cho biết chuyến thăm được thu xếp qua Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) - cơ quan ngoại giao phi chính thức của Mỹ tại Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày xác nhận chuyến thăm này. Phát ngôn viên Lầu Năm góc John Kirby cho biết đây là lần thứ hai trong năm nay nhóm nghị sĩ Quốc hội Mỹ thăm Đài Loan, tuy nhiên ông không đề cập chi tiết về thành phần đoàn, lịch trình thăm. “Đây không phải là đoàn của Lầu Năm góc. Nhưng việc máy bay quân sự Mỹ chở đoàn không phải là điều gì bất thường”, ông Kirby phát biểu tại cuộc họp báo.

Trung Quốc ngay lập tức phản ứng gắt đối với chuyến thăm này. “Đây là hành vi can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi muốn nghiêm túc cảnh báo phía Mỹ ngay lập tức ngừng các hành vi khiêu khích, chấm dứt mọi hành động phá hoại khiến căng thẳng tại eo biển Đài Loan thêm leo thang", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi (Tan Kefei) nói.

Ngay sau tuyên bố này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã tiến hành điều máy báy chiến đầu tới eo biển Đài Loan để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Không đề cập trực diện tới Mỹ, nhưng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng đây là hành động đáp trả của Bắc Kinh trước những “lời nói, hành động sai lầm nghiêm trọng” của một số bên liên quan đến tình hình Đài Loan.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo SCMP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/doan-quoc-hoi-my-bat-ngo-tham-dai-loan-trung-quoc-dai-luc-phan-ung-gat-20211110073359443.htm